Hà Tĩnh:

Người chăn nuôi xót xa nhìn bò bị nấm da, bong tróc từng mảng sau lũ

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Sau nhiều ngày đứng trong nước lũ, trâu bò của người dân ở Hà Tĩnh bị nấm ở chân, bong tróc da từng mảng. Người chăn nuôi chấp nhận bán rẻ, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Bò bị nấm bong tróc từng mảng da do đứng trong nước lũ.

Trong đợt lũ vừa qua ở Hà Tĩnh, do nước lên nhanh nhiều hộ dân ở các địa phương thuộc vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ không kịp sơ tán vật nuôi đến nơi cao ráo. Một số gia súc như trâu bò phải đứng nhiều ngày trong nước.

Theo tìm hiểu, có hàng chục con trâu bò của người dân ở xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) và xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) và phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) sau khi nước rút có tình trạng nấm ở chân, lở loét, bong tróc da.

Người chăn nuôi xót xa nhìn bò bị nấm da, bong tróc từng mảng sau lũ - 1

Theo người dân, những con bò bị nấm chân, da bong tróc không thể đứng dậy, khó chữa trị.

Bà Phạm Thị Thủy (SN 1967, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, năm 2018, gia bà vay ngân hàng gần 150 triệu đồng đầu tư mua 10 con bò giống để chăn nuôi. Sau gần 2 năm, đàn bò phát triển tốt, vợ chồng bà đang tính bán một số con để mua thêm lứa mới thì lũ ập đến.

“Nước lên quá nhanh, chỉ có 2 vợ chồng già xoay xở không kịp sơ tán đàn bò đến nơi cao ráo nên chúng phải đứng nhiều ngày trong nước. Khi nước rút khoảng vài ngày thì 2 con có biểu hiện rụng lông ở phần bụng trở xuống chân, da bong tróc, lở loét; 1 con bị đi ngoài ra máu” – bà Thủy nói.

Người chăn nuôi xót xa nhìn bò bị nấm da, bong tróc từng mảng sau lũ - 2

Những con bò của gia đình bà Thủy bị lở loét, bong tróc từng mảng.

Nhìn những con bò mắc bệnh không thể đi lại, phải nằm một chỗ, vợ chồng bà Thủy không khỏi xót xa bởi trước đó, 2 con bò này đã có người trả 70 triệu đồng nhưng họ chưa kịp bán.

“Gần 1 tấn thóc bị ngâm hư hỏng, giờ thêm mấy con bò bị bệnh như vậy chúng tôi không có cách nào để cứu chữa có lẽ cũng phải bán rẻ đi thôi. Vợ chồng tôi đang lo sợ những con còn lại không biết thế nào. Thiệt hại của cơn lũ này quá lớn chú ạ!” – bà Thủy chua xót nói.

Người chăn nuôi xót xa nhìn bò bị nấm da, bong tróc từng mảng sau lũ - 3

Những con bò bị mắc bệnh đều bị nặng từ phần ngập nước trở xuống.

Còn gia đình anh Nguyễn Trọng Bính (thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh) có 1 con bò để gầy vốn cũng có biểu hiện tương tự như những con bò của gia đình bà Thủy. Tuy dấu hiệu bong tróc, lở loét ít nhưng anh Bính lo sợ không biết diễn biến bệnh tật của nó tiếp theo sẽ thế nào.

Ông Bùi Đức Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, trong đợt lũ vừa qua, hàng trăm hộ dân ở địa phương này bị ngập sâu trong nước nhiều ngày. Thiệt hại về tài sản, vật nuôi rất lớn.

Người chăn nuôi xót xa nhìn bò bị nấm da, bong tróc từng mảng sau lũ - 4

Một số con có dấu hiệu nhẹ đang được người dân theo dõi.

“Đối với các hộ có vật nuôi bị ngập lũ, chúng tôi đã khuyến cáo bà con vệ sinh, khử trùng chuồng nuôi, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Không những bò mà lợn của một số hộ cũng có biểu hiện bị sưng vù ở đầu. Chúng tôi đang theo dõi tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người chăn nuôi”, ông Hồng nói.

Ông Lê Văn Danh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong đợt lũ vừa qua, chưa có báo cáo cụ thể nhưng qua nắm bắt, đơn vị tiếp nhận được thông tin một số xã như Cẩm Vịnh, Cẩm Thành đã có tình trạng trâu bò bị nấm, cước chân.

"Một số hộ có trâu bò bị nhẹ họ đang tự điều trị, một số hộ khác thì do bị nặng họ bán đi không báo cáo chính quyền. Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương theo dõi để báo cáo các ngành chức năng tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch ở vật nuôi tránh thiệt hại cho bà con sau lũ", ông Danh nói.