TP Cần Thơ:

Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi được dịp “leo thang”

(Dân trí) - Khoảng 1 tuần qua, nhiều tỉnh thành ĐBSCL đã có mưa nhưng cái nóng vẫn còn diễn ra gay gắt. Vì thế, những mặt hàng rau, củ, quả… có tác dụng thanh nhiệt được mùa tăng giá, nhất là mặt hàng dừa tươi giá đã tăng gấp 2 lần mà vẫn không đủ hàng để bán.

Bà Nguyễn Thị Đồng – xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai cho biết, cách nay 15 ngày, giá bán dừa tươi tại vườn chỉ 40.000 – 45.000 đồng/chục. Còn hiện nay đã tăng lên 60.000 đồng/chục và thương lái mua dừa cứ liên tục đến hỏi thăm nhưng mình đã bán hết trước đó nên giờ chẳng còn dừa để bán.

Cũng theo bà Đồng cho biết, nhiều người dân ở địa phương thấy giá dừa cao nên hái luôn dừa non để bán. Anh Tùng – một thương lái mua dừa ở TP Cần Thơ cho biết, bây giờ dừa tươi đang sốt giá nên dừa to, nhỏ gì mình cũng mua... Hơn nữa, người dân lại thích uống dừa non vì họ cho rằng nước dừa non sẽ hạ nhiệt tốt hơn dừa đã có cơm dừa (cái dừa).

Hiện nay nhiều tay lái dừa dùng xe mô tô vào sâu các kênh, gạch ở miền Tây săn dừa tươi, với giá thu mua từ 40.000 - 50.000 đồng/chục
Hiện nay nhiều tay lái dừa dùng xe mô tô vào sâu các kênh, gạch ở miền Tây "săn" dừa tươi, với giá thu mua từ 40.000 - 50.000 đồng/chục

Những ngày qua các điểm bán dừa tươi trên địa bàn TP Cần Thơ, điểm bán dừa nào cũng “đắt như tôm tươi”, vì thế vào những buổi chiều, nhiều điểm không còn dừa để bán. Chị Hồng – một chủ tiệm bán tạp hóa trên đường 923 (phường An Bình, quận Ninh Kiều) cho biết, gia đình bán tạp hóa nhưng khoảng nửa tháng nay thấy nhiều người đến mùa hàng hỏi dừa tươi nên lấy dừa tươi về bán thêm. Tuy là mặt hàng phụ của tiệm nhưng mỗi ngày bán từ 50 – 100 trái dừa, kiếm lời 100.000 – 200.000 đồng/ngày.


Chị Tư Bon cho biết, mỗi ngày cơ sở giao cho các điểm bán lẻ trên 1.200 trái dừa. Riêng tại nhà chị dành lại từ 100 - 200 dừa để bán cho khách với giá 10.000 - 12.000 đồng/trái

Chị Tư Bon cho biết, mỗi ngày cơ sở giao cho các điểm bán lẻ trên 1.200 trái dừa. Riêng tại nhà chị dành lại từ 100 - 200 dừa để bán cho khách với giá 10.000 - 12.000 đồng/trái

Anh Bình - một hộ dân sống tại phường An Khánh cho biết: Mấy ngày qua nắng nóng quá, vì thế chỉ có dừa tươi là có thể "hạ hỏa" cho mấy đứa nhỏ nên dừa tươi lúc này đã vọt lên 12.000 đồng/trái (cách nay 1 tuần khoảng 8.000 đồng/trái) nhưng phải đi 3 - 4 chỗ mới có dừa ngon để mua.

Một cơ sở bán dừa tươi quen thuộc với người dân TP Cần Thơ cả chục năm qua là cơ sở dừa Tư Bon (đường Hoàng Văn Thụ). Theo chủ cơ sở này cho biết hiện nay mỗi ngày bán ra từ 1.200 – 1.500 trái dừa tươi. Chị Tư Bon cho biết: “Cách nay khoảng nửa tháng, giá dừa thu mua vào loại 1,2,3 từ 40.000 - 60.000 đồng/chục (10 trái), tuy nhiên hiện nay giá đã tăng lên gấp 2 lần. Dù giá cao vậy nhưng nhiều hôm không có đủ dừa để giao cho các điểm bán lẻ… người ta cứ gọi điện suốt”.

Hiện nay, theo ghi nhận của PV Dân trí giá dừa tươi ở các điểm bán lẻ hầu như không có dừa loại 1, chỉ có dừa loại 2,3 với giá giao động từ 10.000 – 12.000 đồng/trái. Đặc biệt, khi vào các quán giải khát, giá dừa tươi tiếp tục đẩy lên từ 18.000 – 22.000 đồng/trái, tuy nhiên không phải quán nào cũng có dừa để bán.

Nhiều người cho rằng, trong đợt nắng nóng này lượng dừa tươi ở miền Tây đã được tiêu thụ rất nhiều nên nhiều người dự đoán thời gian tới giá dừa khô sẽ tăng mạnh, nguyên nhân là hiện nay bà con trồng dừa đua nhau bán dừa tươi.

Nguyễn Hành