DMagazine

"Mỹ nhân bắn súng" và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ

(Dân trí) - Ở vòng chung kết, các xạ thủ đều sử dụng dòng súng thể thao mới, còn Phí Thanh Thảo dùng khẩu súng đời cũ, đã sản xuất cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, cô cho biết đây là khẩu súng "lộc" của mình.

"Mỹ nhân bắn súng" và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ

Ở vòng chung kết, các xạ thủ đều sử dụng dòng súng thể thao mới, còn Phí Thanh Thảo dùng khẩu súng đời cũ, đã sản xuất cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, cô cho biết đây là khẩu súng "lộc" của mình.

Trong số những tài năng bắn súng trẻ của thể thao Việt Nam, Phí Thanh Thảo (SN 2004) nổi lên là một gương mặt đầy triển vọng. Thảo có tâm lý thi đấu vững vàng và bảng thành tích đáng nể dù chỉ mới 19 tuổi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng, vận động viên này được mệnh danh là "hot girl", "bông hồng" hay "mỹ nhân" của bắn súng Việt Nam.

Bước chuyển tình cờ

PV Dân trí gặp gỡ Phí Thanh Thảo tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội (Hà Nội) sáng 7/3 khi cô vừa trở về sau giải đấu Cúp Bắn súng châu Á 2023 do Liên đoàn Bắn súng châu Á tổ chức (tại Jakarta, Indonesia). Tại giải thi đấu này, nữ vận động viên xinh đẹp tiếp tục tạo nên thành tích ấn tượng khi xếp hạng 3 và nhận Huy chương Đồng bài bắn sở trường 10m súng trường hơi nữ ngày 4/3.

Thanh Thảo còn cùng các đồng đội nữ Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Hoàng Gia Bảo giành huy chương Bạc đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên súng trường hơi nữ của Việt Nam có huy chương vươn tầm châu lục.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 1
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 2

Phí Thanh Thảo cùng đồng đội tại giải Cúp Bắn súng châu Á 2023 vừa qua. (Ảnh: TDTT).

Sở hữu hàng loạt thành tích khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng ít ai biết rằng, bắn súng từng không phải là lựa chọn đầu tiên của Phí Thanh Thảo. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình làm đồ gỗ, Thảo sớm được bố mẹ cho tham gia các lớp bơi lội, tập lặn vào dịp nghỉ hè. Cô gái Phí Thanh Thảo khi ấy vô cùng hứng thú với việc chuyển động cơ thể và thử thách hơi thở dưới nước.

Năm 7 tuổi, Thảo xa gia đình vào tập luyện trong Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội. Thấy con gái phải ở tập thể, rèn luyện tính tự lập trong sinh hoạt, tập luyện, bố mẹ Thanh Thảo khá lo lắng và không đồng tình.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 3
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 4
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 5
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 6

Nữ vận động viên chuẩn bị cho một buổi tập. 

Song có lẽ, vì mang trong mình tố chất mạnh mẽ bản năng của một nữ vận động viên nên Thanh Thảo đã thuyết phục được bố mẹ và thích nghi với cuộc sống không có người thân bên cạnh. "Hồi đó còn quá nhỏ, tôi chỉ biết lấy "vũ khí" là nước mắt ra để xin bố mẹ cho mình được tập thể thao. Vào trung tâm, có những chuyến đi tập luyện ở Trung Quốc rất nhớ nhà, tủi thân, nhưng lâu dần rồi cũng quen", Thanh Thảo nhớ lại.

Sau khoảng thời gian dài tập luyện, thi đấu và đạt một số thành tích ở trong và ngoài nước, năm 14 tuổi, Thảo tự nhận thấy mình cần có sự thay đổi. Bên cạnh đó, sự lo lắng của bố mẹ cũng khiến cô gái trẻ có ý nghĩ sẽ dừng lại con đường thể thao chuyên nghiệp.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Thanh Thảo kể: "Khi nghỉ lặn, tôi không có ý định theo nghiệp thể thao nữa. Tôi suy tính đến việc chuyên tâm theo học văn hóa. Tuy nhiên, ở nhà một thời gian, tôi thấy khá buồn chán. Người anh họ khi ấy đang tham gia tập luyện tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội khuyên tôi nên vào trung tâm tập một thời gian cho đỡ ì người. Vào đây rồi, tôi tìm được niềm đam mê với môn bắn súng".

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 7
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 8

Đến với bắn súng một cách tình cờ nhưng Thanh Thảo không ngờ bản thân lại khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt, cô nhận được sự chỉ dạy nhiệt tình từ các huấn luyện viên và vận động viên gạo cội đi trước. Chính điều này giúp Thảo nhanh chóng thích nghi với việc chuyển từ một môn thể thao luôn ở trạng thái động sang môn thể thao đòi hỏi sự điềm tĩnh và tập trung cao độ.

"Môn lặn đòi hỏi sức lực còn bắn súng đòi hỏi sự tập trung. Ban đầu tôi cứ nghĩ bắn súng nhẹ nhàng hơn nhưng khi tập luyện và thi đấu, tôi mới nhận ra, để chinh phục được môn thể thao này cũng không phải điều dễ dàng", Thảo nói.

Thiếu tá Nguyễn Thị Phương, Huấn luyện viên Đội Bắn súng, Trung tâm Thể dục Thể thao quân đội thì nhận xét: "Xuất phát điểm là vận động viên lặn giúp Thảo có sự ổn định về nhịp thở. Tốc độ phát triển của Thảo vì thế nhanh hơn nhiều vận động viên trẻ. Thảo khi ấy được hướng dẫn tập luyện các bài tập rèn sự tập trung, tư thế đứng cho vững chắc, rèn tư duy suy nghĩ, kỹ thuật bắn các loại súng".

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 9
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 10

Phí Thanh Thảo luôn được các huấn luyện viên chỉ dạy tận tình.

Thành tích vàng với cây súng có tuổi đời hơn cả bản thân

Năm 2019, chỉ sau 3-4 tháng tập luyện bắn súng, Phí Thanh Thảo lần đầu tiên tham gia giải đấu dành cho các vận động viên trẻ tại Đà Nẵng. Lần đầu đứng cạnh những đối thủ đến từ nhiều đơn vị, cô gái vô cùng hồi hộp, lo lắng. Càng lo lắng hơn khi tấm bia gặp trục trặc, liên tiếp báo sai hai điểm 0.

"Khi ấy tôi lo quá nên đã bật khóc. Trọng tài liền cho chuyển bệ và tôi được phép bắn thử 5 phát. Có lẽ do quá tâm lý nên 5 lần bắn thử, không lần nào tôi bắn trung tâm cả. Lúc ấy, tôi đã nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh", vận động viên trẻ cho hay.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 11

Thật bất ngờ sau đó, Phí Thanh Thảo có cú lội ngược dòng, dành hai điểm số cao (10.3 và 10.4) ở hai phát bắn cuối. Giây phút ấy khiến cô gái trẻ vỡ òa hạnh phúc, trút bỏ được căng thẳng. Đối thủ đến từ TPHCM trước đó từng ăn mừng sớm đã phải tiếc nuối nhìn Thanh Thảo cầm trên tay tấm huy chương vàng danh giá dành cho nội dung súng hơi 10m.

Một kỷ niệm thi đấu đặc biệt ấn tượng với Phí Thanh Thảo đó là lần giành huy chương vàng nội dung súng trường 50m (3.40) dành cho nữ tại SEA Games 31 vừa qua.

Có mặt ở vòng chung kết, các xạ thủ của Singapore, Thái Lan, Malaysia đều sử dụng dòng súng thể thao mới do Thụy Sĩ sản xuất. Với trang thiết bị hiện đại, các xạ thủ thậm chí còn từng chinh chiến ở nhiều đấu trường quốc tế và giành giải cao. Tuy nhiên, khẩu súng mà Phí Thanh Thảo đem ra tranh tài lại là khẩu súng trường của hãng Anschutz của Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất từ cách đây gần 20 năm. Đó cũng là lần đầu cô gái trẻ tham gia giải đấu tầm khu vực.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 12

   Phí Thanh Thảo (trang phục vàng đen) trong lần giành huy chương Vàng SEA Games với cây súng cũ (Ảnh: Quân Đỗ).

Chia sẻ về khẩu súng đặc biệt này, nữ xạ thủ cho hay, khẩu súng vốn gắn bó với Thiếu tá Nguyễn Thị Phương (người bây giờ trở thành huấn luyện viên của cô) từ năm 2003. Qua gần 20 năm thi đấu, khẩu súng đã cùng Thiếu tá Phương lập nhiều kỷ lục và giành không ít huy chương vàng trong nước và khu vực.

"Sau này, khẩu súng được trao lại cho tôi. Dù là khẩu súng cũ nhưng lại rất "lộc" với tôi", Thanh Thảo nói.

Ngay khi làm quen với khẩu súng này được 2 tháng, khi tham gia Cúp Bắn súng quốc gia năm 2021, nữ xạ thủ đã phá kỷ lục quốc gia nội dung 3.40 nữ. Kỷ lục này trước đó do chính Trung tá Nguyễn Thị Phương xác lập. Và một thời gian ngắn sau đó, cô gái sinh năm 2004 đã giúp môn thể thao bắn súng rạng danh trên đấu trường SEA Games với tấm huy chương vàng nội dung súng trường 50m dành cho nữ. Sau khoảng 30 năm, bắn súng Việt Nam mới có một xạ thủ nữ giành được huy chương vàng ở hạng mục này.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 13
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 14
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 15

"Thú thực, khi thi đấu, tôi không để ý quá nhiều đến trang thiết bị để rồi coi đó là áp lực cho mình. Điều tôi quan tâm chính là cách bắn và thành tích của các đối thủ sau mỗi lượt bắn", Thanh Thảo chia sẻ bí quyết thi đấu.

Với khẩu súng có tuổi đời còn lớn hơn mình này, Phí Thanh Thảo sau đó còn giành nhiều thành tích vàng khác như: Huy chương Vàng vô địch Đông Nam Á, hai huy chương Vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9, Giải tay súng xuất sắc… Ngoài ra, cô còn giành thêm nhiều giải bạc, đồng trong nước và khu vực.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 16
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 17

Phí Thanh Thảo chia sẻ về những giây phút thi đấu đầy cảm xúc, xen lẫn lo âu và vỡ òa hạnh phúc.

Nữ xạ thủ tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Bắn súng đã giúp Phí Thanh Thảo tìm lại được đam mê thể thao, đồng thời giúp cô gái Hà thành nhìn rõ hơn mục tiêu tương lai. Trong mùa tòng quân vừa qua, Thanh Thảo đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với ước mong được khoác lên mình màu xanh áo lính để phục vụ lâu dài trong quân đội.

Nữ xạ thủ có gương mặt khả ái cùng nụ cười luôn rạng ngời trên môi này đang là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội. Trong đơn vị của cô còn có khoảng 120 nữ tân binh đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 18
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 19
Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 20

Ngoài đời thường, Phí Thanh Thảo là người khá cá tính và vui vẻ.

Nói về những trải nghiệm khi nhập ngũ, "bông hồng bắn súng" chia sẻ, dù đã quen với điều kiện tập luyện vất vả, thường xuyên sống xa gia đình của vận động viên, song cô cũng gặp phải không ít bỡ ngỡ khi vào trong quân ngũ và thực hiện đúng 11 chế độ trong ngày.

"Tuy nhiên, tôi luôn tự nhủ, đây là cơ hội để bản thân rèn luyện sự chỉn chủ, tác phong nghiêm túc. Điều này không chỉ tốt với bản thân tôi mà còn bổ trợ cho niềm đam mê bắn súng của tôi", Phí Thanh Thảo chia sẻ.

Mỹ nhân bắn súng và lần giành thành tích vàng chỉ với cây súng cũ - 21

Phí Thanh Thảo khoác lên mình màu xanh áo lính. (Ảnh: QĐND).

Trở thành nữ chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, hàng ngày, Thanh Thảo tham gia rèn luyện, học tập, sinh hoạt trong môi trường tập thể. Tuy nhiên, mỗi khi có giải đấu bắn súng, cô gái trẻ được đơn vị tạo điều kiện trở về Trung tâm Thể dục Thể Thao Quân đội hay Đội tuyển bắn súng quốc gia để tập luyện, thi đấu. Nữ vận động viên đang nỗ lực từng ngày hoàn thiện mình để có nhiều cơ hội cống hiến cho quân ngũ và nền thể thao nước nhà.

Nội dung: Phạm Hồng Hạnh - Toàn Vũ