Muôn kiểu chống nóng “cực độc” của người Hà Nội trong đợt nắng kỷ lục

(Dân trí) - Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng, nhiều người đã phải “chế” ra đủ cách để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội ghi nhận mức nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 44-45 độ C, đây là mức nhiệt lớn nhất ghi nhận trong 40 năm qua. Nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.
Những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội ghi nhận mức nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 44-45 độ C, đây là mức nhiệt lớn nhất ghi nhận trong 40 năm qua. Nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Những người có việc phải lưu thông trên đường vào những ngày này tại Hà Nội đều có chung cảm giác khó chịu, ngộp thở và bóng rát như bị tạt lửa vào người. Trên nhiều tuyến đường, người dân tranh thủ đứng chờ đèn đỏ dưới những tán cây xanh để “giảm nhiệt”.

Những người có việc phải lưu thông trên đường vào những ngày này tại Hà Nội đều có chung cảm giác khó chịu, ngộp thở và bóng rát như bị tạt lửa vào người. Trên nhiều tuyến đường, người dân tranh thủ đứng chờ đèn đỏ dưới những tán cây xanh để “giảm nhiệt”.

Các chị em phụ nữ chế ra đủ mọi áo chống nắng để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt
Các chị em phụ nữ "chế" ra đủ mọi áo chống nắng để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt
Một người phụ nữ phải chùm cả chiếc khăn choàng mỏng để che nắng. (Ảnh: Đ.N)
Một người phụ nữ phải chùm cả chiếc khăn choàng mỏng để che nắng. (Ảnh: Đ.N)
Hơi nóng bốc lên trên vỉa hè bỏng rát khiến người đi đường có cảm giác bị ngộp thở.
Hơi nóng bốc lên trên vỉa hè bỏng rát khiến người đi đường có cảm giác bị ngộp thở.
Một thanh niên phải dùng ba lô che lên đầu tránh nắng
Một thanh niên phải dùng ba lô che lên đầu tránh nắng
Trên phố Hàng Ngang, các chủ cửa hàng phải liên tục tạt nước để giảm nhiệt
Trên phố Hàng Ngang, các chủ cửa hàng phải liên tục tạt nước để "giảm nhiệt"
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều mặt hàng tiêu dùng rơi vào tình trạng ế ẩm. Nhiều cửa hàng vắng hoe khách.
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều mặt hàng tiêu dùng rơi vào tình trạng ế ẩm. Nhiều cửa hàng vắng "hoe" khách.
Tuyến phố đi bộ ở Hà Nội, ngày cuối tuần thường đông đúc giờ cũng vắng vẻ khác thường.
Tuyến phố đi bộ ở Hà Nội, ngày cuối tuần thường đông đúc giờ cũng vắng vẻ khác thường.
Người lao động tận dụng mọi cách nghỉ ngơi giữa thời tiết nắng nóng
Người lao động tận dụng mọi cách nghỉ ngơi giữa thời tiết nắng nóng
Tại bán đảo Linh Đàm, nhiều người dân đổ dồn về hồ nước để giảm nhiệt. Trong đó, có cả dịch vụ thuê áo bơi cho người có nhu cầu.
Tại bán đảo Linh Đàm, nhiều người dân đổ dồn về hồ nước để "giảm nhiệt". Trong đó, có cả dịch vụ thuê áo bơi cho người có nhu cầu.
Tương tự, Hồ Tây cũng trở thành bãi tắm khổng lồ thu hút hàng trăm người dân đến tắm. (Ảnh: Toàn Vũ)
Tương tự, Hồ Tây cũng trở thành "bãi tắm khổng lồ" thu hút hàng trăm người dân đến tắm. (Ảnh: Toàn Vũ)
Tại các bể bơi ở Hà Nội, liên tục trong mấy ngày qua lượng người tăng gấp 3 - 4 lần, nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.
Tại các bể bơi ở Hà Nội, liên tục trong mấy ngày qua lượng người tăng gấp 3 - 4 lần, nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.

Tại bể bơi bán đảo Linh dàm, hàng đoàn người xếp hàng mua vé gây ra cảnh ùn ứ kéo dài.

Tại bể bơi bán đảo Linh dàm, hàng đoàn người xếp hàng mua vé gây ra cảnh ùn ứ kéo dài.

Hà Trang