Sóc Trăng:

“Mua nước ngọt mấy trăm ngàn một mét khối thấy xót quá !”

(Dân trí) - Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng vừa thực hiện việc cấp nước sạch miễn phí cho hàng ngàn người dân đang thiếu nước ngọt sử dụng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Ông Lê Văn Sói (một người dân ở thị xã Vĩnh Châu) nói: “Ở đây chúng tôi đa số hộ nghèo, thời gian qua mua nước với giá hàng trăm ngàn một mét khối thấy xót quá. Nay có nước sạch từ Trung tâm cung cấp miễn phí để dùng thoải mái, ai cũng vui hết”.

Ngày 10/3, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng đã thực hiện việc cấp nước sạch miễn phí cho hàng ngàn người dân ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đang có nhu cầu về nước sạch thuộc huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Người dân lấy nước từ xe cấp nước lưu động miễn phí của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng.
Người dân lấy nước từ xe cấp nước lưu động miễn phí của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm) cho biết: Những ngày vừa qua, trước tình hình khô hạn, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, Trung tâm đã cử người đi khảo sát, nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng nước của những hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khăn trong cuộc sống, nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch. Qua khảo sát, cán bộ Trung tâm nhận thấy có hàng ngàn người dân ở các ấp Nam Chánh (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề), ấp Mù U, ấp Phủ Quyết và một số hộ của ấp Mỹ Thanh (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) đang thiếu nước sinh hoạt. Trên cơ sở đó, Trung tâm quyết định thực hiện việc cấp nước miễn phí cho bà con ở các ấp này.

Theo ông Dũng, ở ấp Nam Chánh có khoảng 200 hộ; ấp Phủ Quyết có trên 70 hộ; ấp Mù U có gần 70 hộ và hàng chục hộ ở ấp Mỹ Thanh đang thiếu nước. Qua khảo sát, Trung tâm được bà con phản ánh từ giáp Tết Nguyên đán đến nay, bà con đã phải mua nước ngọt sử dụng. Ở xã Vĩnh Hải có Trạm cấp nước sạch của Trung tâm nhưng do bà con ở các ấp Nam Chánh, Phủ Quyết, Mù U, Mỹ Thanh ở xa trung tâm nên việc đưa nước sinh hoạt tới cho bà con còn khó khăn vì kinh phí đầu tư cao. Vì vậy, bà con phải mua nước từ những hộ có đường ống cấp nước với giá cao.

Người dân cho biết, trước đây khi hết nước họ phải mua nước ngọt với giá rất cao, có thời điểm đến 300.000 đồng/m3.
Người dân cho biết, trước đây khi hết nước họ phải mua nước ngọt với giá rất cao, có thời điểm đến 300.000 đồng/m3.

Tại ấp Nam Chánh, có người đưa xe sang Vĩnh Hải mua nước về bán cho bà con với giá 300.000 đồng/m3; còn ở các ấp Phủ Quyết, Mù U, Mỹ Thanh thì bà con mua theo đơn vị can. Một can loại 20 lít người bán thu 1.000 đồng hoặc tính theo mét khối thì mỗi khối nước giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giá nước của Trung tâm chỉ có 4.800 đồng/m3. Tính ra, một khối nước người bán thu lợi khổng lồ.

Ngày 10/3, những xe bồn chở nước đầu tiên về cấp nước cho bà con ở ấp Nam Chánh (huyện Trần Đề). Theo kế hoạch, 9 giờ sáng xe mới đến nơi nhưng từ sáng sớm nhiều người dân đã mang dụng cụ đựng nước chờ sẵn để lấy nước. Bà Nguyễn Thị Bé xúc động nói: “Nhiều ngày trước chúng tôi hết nước sạch sử dụng, phải mua với giá rất cao. Còn hôm nay đã có nước sạch cấp miễn phí, bà con yên tâm rồi, hết cảnh mua nước với giá cao rồi”.

Khi xe chở nước về, bà con ùa ra đặt các dụng cụ như can, lu, khạp,…để hứng nước. Lấy được nước, ai cũng vui mừng, hể hả. Anh Nguyễn Văn Chín cho biết: “Ở đây xa trung tâm nên chưa có đường nước. Bà con chúng tôi chủ yếu sử dụng nước mưa hay cây nước. Nhưng hiện nay nước mưa cũng hết, cây nước bị nhiễm mặn nên không sử dụng được, phải mua với giá cao. Bây giờ Trung tâm cho xe chở về cấp miễn phí, ai cũng vui cả”.

Những em nhỏ tận dụng tất cả những gì có thể chứa được để đi lấy nước ngọt miễn phí về sử dụng.
Những em nhỏ tận dụng tất cả những gì có thể chứa được để đi lấy nước ngọt miễn phí về sử dụng.

Được biết, để có nước cho nhân dân sử dụng, Trung tâm đã thuê xe chở mỗi tháng 10 triệu đồng, nước ngọt tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hải (có công suất 20m3/giờ), mỗi chuyến xe chở được 5m3 nước.

Chỉ vào cái giếng (thực chất là cái hồ nhỏ), ông Đỗ Văn Đẹt (ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải) cho biết: “Bà con chúng tôi chủ yếu đào giếng chứa nước mưa để sử dụng nhưng năm nay thời tiết thay đổi nên hết nước mưa, phải sử dụng nước nhiễm mặn. May mà Trung tâm kịp thời cấp nước nên bà con thoát khỏi cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Nước do Trung tâm cấp, chúng tôi chủ yếu sử dụng trong ăn uống, còn tắm rửa thì vẫn phải dùng nước giếng bị nhiễm mặn thôi”.

Ở ấp Phủ Quyết, ông Lê Văn Sói hớn hở khi ôm bình nước trên tay: “Có nước rồi, bà con vui lắm. Ở đây chúng tôi đa số hộ nghèo, mua nước với giá hàng trăm ngàn một mét khối xót quá. Nay có nước sạch dùng thoải mái rồi”.

Có nước ngọt miễn phí sử dụng, bà con ai cũng vui lắm.
Có nước ngọt miễn phí sử dụng, bà con ai cũng vui lắm.

Riêng tại ấp Mù U, dù đã có đường ống nước nhưng vẫn có 69 hộ sống biệt lập, chưa kéo được ống nước nên những ngày qua phải mua nước của những hộ có đồng hồ nước với giá 100.000đồng/m3. Trước thực trạng đó, Trung tâm đã kéo ống nước, gắn 3 vòi nước cho bà con sử dụng thoải mái. Ông Nguyễn Văn Phúc nói: “Có 3 vòi nước, bà con sử dụng thoải mái rồi. Bình quân mỗi ngày có trên 50 người đến lấy nước, mỗi người lấy hàng chục can để sử dụng cho cả ngày. Còn nhà nào có lu, khạp thì lấy về chứa đầy tha hồ mà sử dụng”.

Tình trạng khô hạn, mặn xâm nhập mấy ngày qua khiến cuộc sống người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đảo lộn. Chính vì thế, khi có nước sạch là họ cố gắng chứa nhiều nhất có thể để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Tình trạng khô hạn, mặn xâm nhập mấy ngày qua khiến cuộc sống người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đảo lộn. Chính vì thế, khi có nước sạch là họ cố gắng chứa nhiều nhất có thể để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Ông Nguyễn Thành Dũng- Giám đốc Trung tâm, cho biết thêm: “Để phục vụ cho bà con, chúng tôi duy trì việc cấp nước thường xuyên cho đến khi có mưa. Như vậy mỗi ngày sẽ có từ 4- 5 xe nước phục vụ cho bà con. Chúng tôi quyết tâm không để bà con ở đây thiếu nước sử dụng”.

Theo nhiều người dân ở địa phương, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng cấp nước miễn phí cho bà con là một nghĩa cử rất đáng biểu dương, trân trọng bởi đó là sự quan tâm thật sự đến bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Trong khi đó, ngành cấp nước lại chưa thật sự quan tâm đến người dân mà chủ yếu quan tâm đến việc kinh doanh. Giá như ngành cấp nước cũng làm được như Trung tâm thì người dân được lợi nhiều hơn.

Cao Xuân Lương