Kon Tum:

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Khi được nghỉ hè, những em nhỏ người Xơ Đăng (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã tranh thủ đi làm đồng, chăn trâu, phụ giúp bố mẹ. Mùa hè của các em tuy vất vả, song cũng đầy niềm vui hồn nhiên tuổi thơ.

Khi gà chưa cất tiếng gáy, màn sương còn phủ trắng trên đỉnh núi Ngọc Linh (Kon Tum), chúng tôi đã bắt gặp những em nhỏ người Xơ Đăng theo mẹ ra đồng.

Những em khác cũng rộn ràng lùa trâu ra sườn núi ăn cỏ. Tiếng vui đùa của các em khiến vùng núi yên tĩnh trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 1

Các em nhỏ người Xơ Đăng đã dậy từ rất sớm để phụ giúp bố mẹ cày ruộng trên cánh đồng xã Văn Lem (huyện Đăk Tô, Kon Tum). 

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 2

Tuy còn nhỏ nhưng những việc của nhà nông trên cánh đồng các em đều làm rất thuần thục.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 3

Tiếng cười của các em đã xua tan đi cái nắng oi ả giữa ngày hè.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 4

Những em nhỏ làng Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) chăn đàn trâu phụ giúp bố mẹ.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 5

Khi đi chăn trâu, các em còn mang sách ra học hay chơi những trò chơi dân gian ở vùng núi cao.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 6

Có em không chỉ chăn trâu nhà, mà còn nhận thêm những con trâu của các hộ khác trong xóm để kiếm thêm thu nhập trong những ngày hè.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 7

Em Y Thanh (9 tuổi, làng Tu Thó, xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum) phụ mẹ làm cỏ cà phê dưới chân núi Ngọc Linh.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 8

Cậu bé Xơ Đăng rửa tay từ nguồn nước mạch chảy ra từ trong núi Ngọc Linh khi đi chăn trâu cùng với bạn.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 9

Thong dong dẫn trâu ra đồng.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 10

Những em nhỏ không lên nương thì chơi đùa cùng các bạn ở trong làng.

Mùa hè của trẻ em người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh - 11

Cảnh yên bình của những ngôi làng dưới chân núi Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum).