Một nữ thánh sống ở Nepal bị “sa thải”

(Dân trí) - Cô bé 10 tuổi được tôn sùng là “Kumari” ở Nepal mới đây đã bị giới mộ đạo truất ngôi Nữ thánh sống, sau chuyến viếng thăm của cô tới Hoa Kỳ cùng một hãng truyền hình nước Anh để làm phim tư liệu.

>> Chùm ảnh: "Nữ thánh sống" ở Nepal

 

Từ năm 2 tuổi, bé Sajani Shakya đã được dân làng Bhaktapur - cách không xa thủ đô Kathmandu của Nepal - đưa lên ngôi Thánh sống. Tại đây, cô nhận sự bảo bọc, sùng kính của những người theo đạo Hindu và đạo Phật.

 

Tuy nhiên việc Shakya chấp thuận lời mời đến Mỹ để quảng bá cho một bộ phim tư liệu nói về những hủ tục lâu đời cũng như xung đột chính trị đang xảy ra tại đất nước Nepal đã khiến giới lãnh đạo phiền lòng.

 

“Chưa được sự cho phép của hội đồng tôn giáo mà ngang nhiên đi ra nước ngoài cùng người lạ, đó là việc làm trái phép tắc truyền thống và không thể chấp nhận” - Jai Prasad Regmi, trưởng ban quản lý các công việc tế lễ Nữ thánh sống ở làng Bhaktapur phát biểu với phóng viên Reuters hôm 3/7.

 

“Hành động này là một vết nhơ đối với tập tục tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm ra một Kumari khác để kế nhiệm Sajani Shakya trong vai trò Nữ thánh sống”.

 

Bhaktapur là một trong số ít những ngôi làng ở thung lũng Kathmandu còn lưu giữ tục thờ Thánh sống. Được biết Sajani Shakya bị cấm rời khỏi đất nước Nepal bởi cô là một trong ba Kumari quan trọng nhất. Kumari tối cao hiện đang sống tại một ngôi đền cổ xây dựng từ thế kỷ 15, nằm trong quảng trường Durbar ở thủ đô Kathmandu.

 

Một nữ thánh sống ở Nepal bị “sa thải” - 1

Mỗi sáng, "nữ thánh" Sajani Shakya làm lễ
ban phước cho dân làng

 

Kumari phải là những "kiều nữ" xuất thân từ gia đình có truyền thống theo đạo Phật và hội đủ 32 phẩm chất bắt buộc, ví dụ như cẳng chân phải thon nhỏ như chân con nai, cổ phải giống như vỏ ốc xà cừ. Họ được phong "thánh sống" từ lúc mới 2 - 4 tuổi.

 

Kumari có một cuộc sống khép kín đến gần như câm lặng trong điện thờ. Công việc mỗi ngày của nữ thánh là ban phước lành cho những người mộ đạo đến thăm viếng. Chỉ khi đến tuổi dậy thì và tìm được Kumari kế nhiệm, họ mới được trả lại cho gia đình và tiếp tục cuộc sống như bạn bè cùng trang lứa.

 

Sau khi giã từ sự nghiệp, các Kumari này được nhận trợ cấp “lương hưu” với số tiền 17USD hàng tháng. Riêng Nữ thánh sống của Kathmandu được hưởng chế độ đặc biệt: 50 USD.

 

Tòa án tối cao Nepal năm ngoái đã yêu cầu chính phủ gửi lên bản tường trình chi tiết về việc: liệu tập tục Kumari có vi phạm quyền trẻ em hay không. Quan chức chính phủ cho biết hiện cuộc điều tra vẫn chưa đi đến kết luận chính thức.

 

Hải Minh

Theo Reuters