Mỗi ngày đi làm về, hạnh phúc nhất là được mở cửa vào nhà

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đây là tâm sự của thế hệ 8X, 9X khi phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, được trở về nhà chính là "liệu pháp" giúp nhiều người nạp lại năng lượng, tái tạo sức lao động để tiếp tục làm việc, cống hiến.

Thế hệ 8X, 9X - "Thế hệ lo âu"

Được mệnh danh là "thế hệ lo âu", Millennials (thế hệ những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90) được đánh giá là thế hệ phải gánh nhiều áp lực hơn các thế hệ trước.

Mỗi ngày đi làm về, hạnh phúc nhất là được mở cửa vào nhà - 1

Nguồn gốc của các áp lực này đến từ rất nhiều phía buộc thế hệ 8X, 9X phải bắt kịp và vượt qua áp lực. Trong đó, bao gồm áp lực từ mạng xã hội, khái niệm "ổn định", sự kỳ vọng của cha mẹ (do gia đình bắt đầu có ít con hơn). Đặc biệt, sự biến động về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến thế hệ này trở nên lao đao hơn.

Đặc trưng của thế hệ này chính là luôn hối hả với công việc. Thế hệ 8X, 9X sẵn sàng làm việc thâu đêm suốt sáng với niềm tin vào một tương lai tươi sáng, "tự do tài chính". Lối suy nghĩ làm càng nhiều càng bớt đi lo lắng khiến thế hệ này luôn mắc kẹt trong guồng quay công việc. Nguồn gốc của lối sống này đến từ việc thế hệ Millennials trưởng thành trong khủng hoảng tài chính. Khởi điểm là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - không chỉ giáng một đòn mạnh vào kinh tế thế giới mà còn cả thế hệ Millennials. Nhiều người khi đó mới ra trường và đã phải chịu ảnh hưởng từ các đợt suy thoái nặng nề.

Mỗi ngày đi làm về, hạnh phúc nhất là được mở cửa vào nhà - 2

"Đi làm về chỉ muốn về nhà ở cạnh gia đình thôi"

Anh Đoàn Xuân Tuấn (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cũng là một người trẻ 9X với những nỗi lo chung của thế hệ mình. Anh cho biết, áp lực công việc, cuộc sống tại thành phố lớn như Hà Nội khiến anh luôn trong tình trạng nơm nớp vì thị trường hiện tại cạnh tranh rất gắt gao, cơ hội kiếm tiền cũng khó khăn hơn. Những áp lực cơm áo gạo tiền, bon chen ngoài xã hội khiến anh kiệt sức, mệt mỏi và được trở về nhà bên gia đình chính là điều anh mong đợi nhất sau mỗi ngày làm việc.

Tuy phải đối mặt với nhiều nỗi lo nhưng giống với nhiều người thuộc thế hệ 9X, anh Tuấn cũng có suy nghĩ cởi mở, sẵn sàng đầu tư để tận hưởng cuộc sống. Đó cũng là lý do anh Tuấn luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho gia đình để người thân có thể tận hưởng không gian sống chất lượng hơn.

"Về nhà giúp mình bớt mệt mỏi nên mình sẵn sàng đầu tư cho tổ ấm. Khi ngôi nhà hoàn thiện, ưng ý, mình mới yên tâm hơn để làm việc, cống hiến ngoài xã hội.", anh Tuấn cho biết.

Mỗi ngày đi làm về, hạnh phúc nhất là được mở cửa vào nhà - 3

Với BössDoor, hạnh phúc là khi trở về nhà

Một trong những yếu tố giúp nâng tầm không gian sống mà ít ai để ý chính là cánh cửa. Một cánh cửa chắc chắn, bền bỉ không chỉ bảo vệ cả gia đình mà còn góp phần mang đến không gian sống trong lành, yên bình. Và BössDoor chính là cánh cửa như thế.

Được sản xuất từ chất liệu nhôm nhập khẩu theo tiêu chuẩn Quốc tế trên dây chuyền khép kín của CHLB Đức và Thụy Sĩ, cửa cuốn BössDoor khẳng định ưu thế vượt trội về độ bền, khả năng chịu lực cũng như độ an toàn. Đặc biệt, với thiết kế đồng bộ, móc nối, điểm chịu lực được gia cố theo công nghệ hiện đại, bộ đáy đạt chuẩn chất lượng, thẩm mỹ tinh tế cùng bộ phụ kiện chống bão chuyên dụng, cửa cuốn BössDoor có thể đứng vững trước mọi mưa giông bão táp và luôn vận hành êm ái, bền bỉ.

Bên cạnh đó, để tăng cường giao hòa không khí, ánh sáng trong không gian sống, đội ngũ kỹ sư của Tân Trường Sơn Group đã thiết kế các khe thoáng linh hoạt trên nan cửa cuốn BössDoor. Khách hàng không cần mở hết cửa mà vẫn đón được ánh sáng, không khí tự nhiên vào nhà thông qua việc điều chỉnh đóng/mở các khe thoáng theo nhu cầu sử dụng. Đây cũng là điểm mạnh giúp BössDoor vừa bảo đảm an toàn cho gia đình, vừa giúp không gian sống thông thoáng, hài hòa.

Ngoài ra, BössDoor còn được tích hợp hệ thống an ninh hiện đại với công nghệ bảo mật chống sao chép mã khóa ARC, bộ khóa chốt tự động giúp chống cạy nâng khi cửa đóng, công nghệ từ dừng và báo còi khi gặp vật cản, tự động cảnh báo đột nhập khi cửa có dấu hiệu bị cạy phá, giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tránh mất mát tài sản.

Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng áp lực, môi trường ngày càng ô nhiễm, "nhà" đã dần trở thành "ốc đảo" đối với mỗi người. Về nhà là an toàn, thư giãn và bình yên bên người thân yêu. Và BössDoor hân hạnh đã và đang là người bảo vệ tổ ấm của mọi gia đình.