Mẹ dội nước sôi vào con trai 3 tuổi vì tiểu ra sàn nhà

(Dân trí) - Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Patricia Buchan, 29 tuổi, đã thú nhận gây thương tích cho con trai khi dội nước sôi lên phần dưới cơ thể của bé như một hình phạt vì tội đi tiểu ra sàn nhà của con.

Mẹ dội nước sôi vào con trai 3 tuổi vì tiểu ra sàn nhà - 1

Một bà mẹ 4 con sống tại bang New Jersey (Mỹ) đã thừa nhận mình chính là thủ phạm khiến cậu con trai 3 tuổi bị bỏng. Các công tố viên đã gọi nơi xảy ra vụ việc là “nơi kinh hoàng”.

Patricia Buchan, 29 tuổi, đã thừa nhận rằng chính mình đã yêu cầu đứa con 3 tuổi tự cởi quần, rồi đặt bé vào bồn tắm và rót nước sôi vào phần thân dưới của bé.

Theo Tòa án hạt Essex, việc hành hạ thân thể này là “hình phạt” cho việc trẻ tiểu ra sàn phòng ngủ.

“Đứa trẻ này đã phải sống trong ngôi nhà kinh hoàng này suốt 3 năm đầu đời”, Trợ lý Tòa hạt Essex cho biết.

Mẹ dội nước sôi vào con trai 3 tuổi vì tiểu ra sàn nhà - 2

Tòa nhà Clinton Place, nơi đứa trẻ 3 tuổi đã bị hành hạ nghiêm trọng

Mẹ dội nước sôi vào con trai 3 tuổi vì tiểu ra sàn nhà - 3

6 người lớn có liên quan tới việc hành hạ đứa trẻ 3 tuổi

Cậu bé đã được điều trị vết thương trước khi được đặt vào chế độ bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh sát cho biết giáo viên mầm non đã phát hiện các vết bỏng và phồng rộp trên chân của cậu bé và lập tức thông báo cho các nhà chức trách về sự việc.

Theo tờ NBC New York, ở bụng, lưng và mặt cậu bé cũng có các vết bầm tím.

5 đứa trẻ khác sống cùng bé trai 3 tuổi này cũng đã được đưa vào chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện các nhà chức trách cũng chưa rõ cha mẹ của 5 đứa trẻ này là ai.

Nhân Hà

Theo DM