Mạnh tay chi "bộn tiền" ngồi trực thăng đi săn bắn bầy lợn hoang

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nhóm thợ săn chi mỗi người khoảng 3.000 USD cho 2 tiếng ngồi trực thăng, dùng nhiều loại súng đển bắn hạ đàn lợn hoang từ trên cao.

Vào một buổi sáng tháng giêng lạnh buốt, chiếc trực thăng bay giữa vùng đất nông nghiệp ở trung tâm Texas, Mỹ, mang theo 4 hành khách là những thợ săn đi săn lùng bầy lợn hoang. Chúng được xem là loài xâm lấn gây hại ở miền đông nam nước Mỹ. 

Tại Bryan, Texas, công ty Helibacon tính chi phí mỗi thợ săn mất khoảng 3.000 USD (70 triệu đồng) cho hai tiếng ngồi trên trực thăng, bắn hạ đàn lợn hoang từ trên cao. Họ dùng đủ mọi loại súng, từ súng trường tấn công tới súng tiểu liên hoàn toàn tự động.

Mạnh tay chi bộn tiền ngồi trực thăng đi săn bắn bầy lợn hoang - 1
Săn bắn lợn hoang từ máy bay trực thăng (Ảnh cắt từ clip).

Theo chân những nhà thám hiểm tới khu vực Bắc Mỹ cách đây hàng trăm năm, đến nay, lợn hoang trở thành loài gây hại trên đất Mỹ. Chúng tàn phá nông nghiệp, đào bới đất trồng cấy và ăn thực vật.

Bà Mikayla Killam, chuyên gia của Cơ quan Khuyến nông ArgiLife kết hợp với Đại học Texas A&M, cho biết, lợn hoang có thói quen di chuyển theo đàn, có thể đạt trọng lượng hơn 180kg.

Mạnh tay chi "bộn tiền" ngồi trực thăng đi săn bắn bầy lợn hoang

"Với địa hình như ở Texas, chỉ có sư tử núi và cá sấu mới là loài có thể đối đầu với lợn hoang trưởng thành. Hiện bang không đủ người quản lý những quần thể này", bà nói.

Theo số liệu từ Sở công viên và động vật hoang dã Texas, ước tính có khoảng 6,9 triệu con lợn hoang ở Mỹ, trong đó, Texas chiếm đến một phần ba, tức là vào khoảng 2,6 triệu con.

Mạnh tay chi bộn tiền ngồi trực thăng đi săn bắn bầy lợn hoang - 2
Lợn hoang ở Texas khiến chính quyền địa phương chật vật tìm cách khống chế (Ảnh: Texas).

Bà Killam cho biết, loài xâm lấn này được quản lý bằng cách đặt bẫy, săn bắn thông thường trên mặt đất hoặc bắn súng từ trên trực thăng như dịch vụ của công ty Helibacon đang cung cấp.

Theo chân nhóm thợ đi săn lợn, anh Mitchell Birkett, 21 tuổi, nhận định đây là chuyến đi hữu ích. "Tôi nghĩ điều này giúp Texas giải quyết vấn đề lớn đang phải đối mặt", anh nói.

Mạnh tay chi bộn tiền ngồi trực thăng đi săn bắn bầy lợn hoang - 3

Nhóm thợ săn ngồi từ trực thăng, săn lợn ở Bryan, Texas (Ảnh: Reuters).

Bộ nông nghiệp Mỹ cho biết, lợn hoang không phải là loài bản xứ ở Bắc Mỹ, được các nhà thám hiểm và định cư châu Âu đưa tới đây trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, bắt đầu từ thế kỷ 16. Mục đích ban đầu làm gia súc hoặc động vật săn bắt làm thực phẩm.

Chúng vốn là động vật dễ thích nghi. Đến nay, đàn lợn hơn 6 triệu con ngoài môi trường tự nhiên đang hoành hành, xâm hại mùa màng nước Mỹ.

Là loài ăn tạp, chúng xới tung đất trồng, gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ USD cho ngành trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp ở Mỹ mỗi năm. Chúng còn săn bắt các động vật hoang dã bản xứ.

Đến nay, mọi nỗ lực tiêu diệt lợn hoang đều thất bại. Tại vùng núi Great Smoky, giới chức địa phương tiêu diệt khoảng 15.000 con lợn hoang bằng cách đi săn và đặt bẫy, nhưng số lượng loài này gần như không giảm.