Lung linh Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn đầu tiên trên đường Sách

(Dân trí) - Tối 10/9, đường Sách TPHCM lần đầu tiên lung linh ánh đèn lồng vui Trung Thu cùng các bé có hoàn cảnh khó khăn. Đây có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em thành phố, kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách giữa lòng Sài Gòn.

Đường sách TPHCM đón trung thu đầu tiên cùng các bé có hoàn cảnh khó khăn

Trong ngày 10/9 có hơn 400 em của 6 mái ấm tại Q. Bình Thạnh, Q.7, Q.8, Q. Tân Bình & tỉnh Bình Dương. Sang đêm 11/9 có gần 500 em của 4 mái ấm tại Q. Thủ Đức, Q.7, Q. Bình Tân và H. Củ Chi và gần 200 em đến từ Long An.

Các bé làm lồng đèn ông sao.
Các bé làm lồng đèn ông sao.
Miệt mài với tò he.
Miệt mài với tò he.
Ngoài tự tay làm lồng đèn, việc được ra quận trung tâm cũng làm cho các bé vô cùng háo hức.
Ngoài tự tay làm lồng đèn, việc được ra quận trung tâm cũng làm cho các bé vô cùng háo hức.
Bé Huỳnh Kim Liên, mái ấm Hướng Dương (Bình Dương) hạnh phúc khi được đứng trên con đường sách mà em vẫn thường nói với các mẹ ở mái ấm là… “mơ một lần được đến!”.
Bé Huỳnh Kim Liên, mái ấm Hướng Dương (Bình Dương) hạnh phúc khi được đứng trên con đường sách mà em vẫn thường nói với các mẹ ở mái ấm là… “mơ một lần được đến!”.
Màu này đúng chưa nhỉ!?
Màu này đúng chưa nhỉ!?

“Để con quét hồ!”.
“Để con quét hồ!”.
Chịu đứng yên sau khi đã làm hư 2 tấm giấy kiếng.
Chịu đứng yên sau khi đã làm hư 2 tấm giấy kiếng.
Người phụ nữ này vội vàng cầm tay con trang trí lồng đèn khi cô bé vô tư khoe với bạn ngồi bên cạnh: “Mẹ mình nè!”.
Người phụ nữ này vội vàng cầm tay con trang trí lồng đèn khi cô bé vô tư khoe với bạn ngồi bên cạnh: “Mẹ mình nè!”.
Các bé say sưa với các hoạt động đón Trung thu.
Các bé say sưa với các hoạt động đón Trung thu.
Cùng nhau tô tượng.
Cùng nhau tô tượng.
Được vui chơi, nô đùa là mơ ước của rất nhiều trẻ thơ. Với các em, đâu đó trong tâm hồn vẫn cần lắm tình thương yêu của ba mẹ.
Được vui chơi, nô đùa là mơ ước của rất nhiều trẻ thơ. Với các em, đâu đó trong tâm hồn vẫn cần lắm tình thương yêu của ba mẹ.

Thông qua chương trình đầy tính nhân văn này, Ban tổ chức muốn thể hiện sự chia sẻ và giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết Trung Thu vui vẻ như bao trẻ em khác. Đồng thời kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay góp sức để giúp các em có một môi trường học tập và giao lưu tốt.

BTC dự kiến sẽ tổ chức chương trình Trung Thu tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình thành chương trình thường niên vào mỗi độ rằm tháng Tám.

Phạm Nguyễn