Lan truyền video nam sinh trường chuyên nhảy lầu: Sự vô cảm và bất nhẫn!

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, hành động chia sẻ video, hình ảnh của nam sinh trường chuyên nhảy lầu tử tự khi chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là vô cảm, bất nhẫn.

Mới đây, vụ việc một nam sinh cấp 3 trèo qua ban công căn hộ tầng 28 của một chung cư ở Hà Đông, Hà Nội, lao xuống đất tử vong khiến nhiều người bàng hoàng.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.N.N.M (16 tuổi) học sinh lớp 10 tại một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội. Trước khi nhảy lầu, N.M có để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Lan truyền video nam sinh trường chuyên nhảy lầu: Sự vô cảm và bất nhẫn! - 1

Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc đau lòng (Ảnh: Nguyễn Trường).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, tối 1/4 mạng xã hội tràn ngập loạt hình ảnh, đoạn clip của ghi lại khoảnh khắc nam sinh nhảy qua ban công tự tử. Bức thư với những dòng tâm sự cuối đời của nam sinh cũng được truyền tay nhau với hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Dù chưa rõ thực hư trong câu chuyện song nhiều người đã để lại những bình luận chỉ trích, phán xét thậm chí phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này. Thông tin cá nhân, hình ảnh của gia đình nam sinh cũng được đào bới.

Chia sẻ với PV Dân trí, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) bức xúc cho biết, hành động chia sẻ video, hình ảnh của nam sinh khi chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân là sự "vô cảm", "tàn ác" và "bất nhẫn".

"Vụ việc là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, đây cũng là việc đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra. Với những bậc làm cha, làm mẹ, còn gì đau đớn, ám ảnh hơn khoảnh khắc mất đi mãi mãi đứa con thân yêu của mình.

Nỗi đau, cú sốc này sẽ theo họ đến suốt cuộc đời, không gì có thể bù đắp được. Tôi không hiểu họ sẽ đối mặt với biến cố này như thế nào, sẽ vực dậy để sống tiếp ra sao, khi mỗi ngày mở mắt ra là tràn ngập video, hình ảnh về những phút cuối đời của con mình. Có lẽ không ai có thể chịu đựng được", ông Bình thẳng thắn nói.

Lan truyền video nam sinh trường chuyên nhảy lầu: Sự vô cảm và bất nhẫn! - 2

PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng cần ngừng ngay việc chia sẻ lan truyền những hình ảnh nam sinh nhảy lầu (Ảnh: T.H.B).

Chuyên gia này cũng cho rằng, những nút "share", "like" là ảo nhưng nỗi đau, sự tổn thương là thật. Cư dân mạng tự cho mình là "những quan tòa", "người thay mặt công lý hành đạo vì sự thật" nhưng thực tế họ chỉ để thỏa mãn cái "tôi của bản thân", sự tò mò hiếu kỳ trước những vụ việc gây xôn xao.

Họ lên án, phán xét người khác vì cho rằng điều đó là sai trái, là xấu xa nhưng lại đang phơi bày chính thói xấu của bản thân mình, lại đang tiếp tục dồn người khác đến bi kịch. Đáng lên án là nhiều trang mạng, diễn đàn cũng tranh thủ vụ việc "hot trend" (vụ việc nóng được quan tâm - PV) để chia sẻ, câu view, tăng tương tác.

"Trong vụ việc này, tôi cho rằng cần dừng lại ngay hành động chia sẻ video, hình ảnh những giây phút cuối đời của nam sinh. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật vì đó là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, gia đình mà còn không phù hợp về đạo đức. Trước khi chia sẻ, bình luận hay suy nghĩ nó sẽ tác động thế nào đến người xung quanh.

Sự vô tình của chính chúng ta có thể sẽ đẩy người khác vào đường cùng, nhất là trong vụ việc này còn chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng", ông Bình nói.

Trong khi đó, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật bình luận, vụ việc cháu bé nhảy lầu tự tử ở Hà Nội vừa qua là điều rất đáng tiếc và đau thương.

Việc chia sẻ hình ảnh, clip khi không được sự đồng ý của gia đình là vi phạm pháp luật.

"Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do nhân thân của mỗi cá nhân, trong đó có quyền tự do về hình ảnh.

Người thu thập trái phép thông tin, hình ảnh của người khác, sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc này, các cá nhân tổ chức nếu không được sự đồng ý của gia đình cần phải gỡ bỏ hình ảnh, video hoặc phải che mờ, mã hóa", ông Bình nói.

Lan truyền video nam sinh trường chuyên nhảy lầu: Sự vô cảm và bất nhẫn! - 3

Theo luật sự Diệp Năng Bình, việc chia sẻ hình ảnh, clip khi không được sự đồng ý của gia đình là vi phạm pháp luật (Ảnh: D.N.B).

Trường hợp gia đình đã yêu cầu nhưng tổ chức cá nhân vẫn không thực hiện thì có thể bị phạt hành chính đến 60.000.000 đồng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu ai đó lợi dụng clip này để mạt sát, chỉ trích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ huynh hoặc có hành vi khác bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì cũng là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.