Đồng Tháp:

Làm đường nông thôn 40 triệu, một nông dân “hiến” 35 triệu

(Dân trí) - Phú Cường là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Trong năm 2015 này, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Cường quyết tâm thực hiện thành công 19 tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới.

Trong nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cầu đường nông thôn ở xã Phú Cường có ông Nguyễn Văn Chầu, sinh năm 1941. Ông Chầu là một Cựu chiến binh, quê ở xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò đến cư ngụ tại ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hồi đầu năm 2015. Gia đình ông có nguồn thu nhập bình quân hằng năm trên 60 triệu đồng từ 27 công ruộng lúa. Chín người con của ông Chầu đều có việc làm ổn định.

Ông Chầu cho biết: Thấy tuyến lộ nông thôn bờ Bắc kênh Đồng Tiến thuộc ấp A, xã Phú Cường bị xuống cấp trầm trọng; mặt đường bị lầy lội, trơn trợt… gây khó khăn trong việc lưu thông đi lại của người dân nên ông Chầu cùng 19 hộ dân ở địa phương đã tự nguyện đóng góp sức người và tài lực để cải tạo, nâng cấp và rải đá mặt đường này.

 

Chính quyền và nhân dân xã Phú Cường, cho răng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành mau lẹ là phải nhờ sức dân, nhất là những người dân tích cực như ông Nguyễn Văn Chầu.
Chính quyền và nhân dân xã Phú Cường, cho răng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành mau lẹ là phải nhờ sức dân, nhất là những người dân tích cực như ông Nguyễn Văn Chầu.

 

Toàn tuyến lộ bờ Bắc kênh Đồng Tiến được rải đá mặt có chiều dài trên 3.000m, chiều ngang 0,8m. Kinh phí đầu tư hơn 40 triệu đồng và nhiều ngày công lao động. Trong đó, ông Chầu đã tự nguyện đóng góp 35 triệu đồng và 5 ngày công. Công trình được thực hiện vào ngày 25/7/2015 và hoàn thành vào ngày 30/7/2015. Sau khi hoàn thành, không chỉ nhiều người dân, học sinh, giáo viên và phương tiện xe lưu thông được dễ dàng mà còn tạo được vẻ mỹ quan cho bộ mặt nông thôn ở đia phương.

Ông Nguyễn Văn Chầu phấn khởi bày tỏ: “Tôi suy nghĩ, từ trước tới giờ tuyến lộ nông thôn ấp A của mình bị sình lầy, nắng bụi-mưa bùn như thế. Bây giờ, bà con đã quyết tâm làm con lộ, tôi có công đóng góp để làm mặt lộ này hoàn chỉnh cho con em và bà con mình đi lại, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng; giáo viên và học sinh đến Trường được thuận lợi; bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển… Điều này tôi rất là vui mừng!”

Ông Huỳnh Thanh Tú - Trưởng Ban Nhân dân ấp A, xã Phú Cường nhận xét: “Chúng tôi ghi nhận sâu sắc tấm lòng tự nguyện của ông Chầu đã đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Khi hay tin địa phương làm đường thì ông Chầu xung phong đóng góp tiền của, công sức để thực hiện. Tinh thần hăng hái vì cuộc sống cộng đồng của ông Chầu rất đáng khen ngợi!”.

Được biết, gần 5 năm qua (2011 - 2015), xã Phú Cường đã huy động nhiều nguồn đóng góp 73.056 triệu đồng đầu tư thực hiện 22 công trình giao thông-thủy lợi, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trong đó, vốn Nhà nước 39.610 triệu đồng, vốn dân và doanh nghiệp tự nguyện đóng góp 21.446 triệu đồng và vốn xây dựng nông thôn mới 12 tỷ đồng. Xã đã thi công tuyến đường nhựa kênh Mười Tải dài 5,5 km, xây dựng mới 5 cây cầu kiên cố; nâng cấp-lót đan 7 tuyến đường giao thông nông thôn, kéo 720m đường dây điện tuyến Lung Bông phục vụ ánh sáng sinh hoạt cho nhân dân và dựng trụ cột gắn đèn thắp sáng đường quê dài 6 km… góp phần tạo cảnh quang và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thệ - Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường cho biết:“Đến thời điểm này, địa phương đã vận động người dân làm đường, làm cầu trên 5 tỷ. Đến năm 2014,  được tỉnh, huyện chọn xã Phú Cường trong 30 xã để xây dựng thành công xã nông thôn mới. Nếu không có phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới cùng với Đảng, chính quyền thì công tác xây dựng nông thôn mới sẽ gặp khó khăn. Nhưng, đến nay công tác vận động rất tốt, người dân rất đồng tình ủng hộ”

Trọng Trung