King Kong không hoàn toàn là giả tưởng?

(Dân trí) - Siêu phẩm điện ảnh ăn khách nhất hiện nay - King Kong, kể về con khỉ đột cao 8 mét sống trên một hòn đảo với những loài thú khổng lồ khác. Mặc dù đây là một bức tranh được phóng đại quá mức, nhưng nó không phải hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học.

Bởi trên thực tế những loài vật sống trên các hòn đảo hẻo lánh thường tiến hoá to lớn hơn nhiều so với dòng giống của chúng sống ở đất liền.

 

Nhà sinh vật học Sue Lieberman, Chủ tịch Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã WWF cho biết: “Những nghiên cứu về các hòn đảo xa đất liền cho thấy rằng nhiều loài vật sống trên đó có kích thước rất to lớn, tuy nhiên không bằng được “King Kong” trên phim. Điều này xảy ra là do sự thiếu cạnh tranh và cô lập của các hòn đảo đó với thế giới bên ngoài... Một hòn đảo càng xa đất liền bao nhiêu, càng nhiều tiềm năng cho sự tiến hoá của những giống loài mới”.

 

Rất nhiều loài vật được tìm thấy là bằng chứng cho học thuyết này. Một trong số đó là rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới có chiều dài hơn 3 mét và nặng tới 200kg. Rồng Komodo được tìm thấy trên một vài đảo nhỏ, rất hẻo lánh của Indonesia.

 

Hòn đảo Madagascar ở Ấn Độ Dương, cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều loài vật có kích cỡ bất thường như chim voi cao gần 3 mét hay vượn cáo nặng hơn 80kg.

 

Đảo Madagascar tách rời khỏi Đông Phi hơn 1 triệu năm về trước, mang theo một hệ sinh thái vô cùng phong phú với hơn 10 nghìn loài thực vật, 316 loài bò sát và 109 loài chim, nhiều loại trong số này không tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới.

 

Một số loài vốn của đất liền khi di cư ra các đảo sau vài thập kỷ cũng trở nên to lớn hơn. Trên đảo Gough xa xôi ở vùng biển phía nam Đại Tây Dương, “loài chuột khổng lồ” có thể ăn gọn một con hải âu cao gần 1 mét chính là hậu duệ của những con chuột cống sống trong đất liền. Tổ tiên của chúng đã đổ bộ lên đảo Gough theo các con tàu biển. Cho đến nay, chuột khổng lồ có kích thước to gấp 3 lần ông bà của mình.

 

Giải thích cho sự tiến hoá này, các nhà khoa học cho rằng chính là do thức ăn chúng ăn: những con chim hải âu dồi dào thịt và protein. Ngược lại, một số loài của đảo khi sinh tồn trên đất liền lại dần dần nhỏ bé đi. Điều này có thể thấy rõ ở các con vật như hà mã, voi hay hươu. Ngày nay, kích cỡ của chúng nhỏ bé hơn rất nhiều so với ban đầu. Lý do là môi trường sinh sống của chúng ngày càng mất đi sự hoang dã.

 

Theo WWF, gần 800 loài động vật đã bị tiệt chủng từ năm 1500. Mặc dù phần lớn các loài tuyệt chủng trong thời gian đó là ở các hòn đảo, nhưng trong vòng 20 năm qua việc tuyệt chủng của các loài ở các lục địa cũng trở nên phổ biến không kém. Các nhà khoa học cho rằng, hiện tượng này một phần là do các hoạt động của con người gây ra khiến môi trường sống bị chia vụn, tạo ra các “hòn đảo ảo” ngay trong lục địa.

 

Cũng theo các nhà khoa học, họ hàng của “King Kong” ngoài đời chính là 700 con khỉ đột Gorilla hiện đang sinh sống trên một trong những vùng hẻo lánh trên dãy núi Virunga ở Đông Phi. Đây là những con Gorilla cuối cùng trên thế giới.

 

Theo các nhà bảo tồn, nếu không có những biện pháp ngăn chặn ngay từ bây giờ thì việc săn bắt trộm, đốn gỗ rừng bừa bãi của con người và bệnh tật sẽ nhanh chóng xoá đi sự tồn tại của số ít các con vật “khổng lồ”, vốn được coi là gần nhất với loài người này cũng như các loài vật khác.

 

Uyên Minh

Theo Reuters