Kiếm tiền triệu từ “nghề độc” với ve chai

(Dân trí) - Từ hàng ngàn vỏ chai thủy tinh phế liệu vốn được coi là những món đồ bỏ đi, không còn giá trị sử dụng, nhưng vợ chồng anh Tâm đã khéo léo cắt, mài, vẽ sáng tạo, “đổi phận” chúng thành những món đồ trang trí độc đáo, giàu tính nghệ thuật và đem lại lợi nhuận.

Ít ai nghĩ đến việc có thể kiếm tiền triệu từ những chiếc chai lọ thủy tinh phế liệu, và càng không ai tin rằng những đồ dùng bỏ đi lại có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bước vào căn nhà của vợ chồng anh Đinh Thiên Tâm và chị Nguyễn Diệu Thúy (Ngọc Hà, Hà Nội), mọi người đều ngỡ ngàng với những món đồ ve chai được anh chị “hồi sinh”, tất cả đều mang vẻ ngoài sinh động và được trưng bày trong những không gian sang trọng.
Ít ai nghĩ đến việc có thể kiếm tiền triệu từ những chiếc chai lọ thủy tinh phế liệu, và càng không ai tin rằng những đồ dùng bỏ đi lại có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bước vào căn nhà của vợ chồng anh Đinh Thiên Tâm và chị Nguyễn Diệu Thúy (Ngọc Hà, Hà Nội), mọi người đều ngỡ ngàng với những món đồ ve chai được anh chị “hồi sinh”, tất cả đều mang vẻ ngoài sinh động và được trưng bày trong những không gian sang trọng.

Anh Tâm – chị Thúy cùng tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Sau khi ra trường, hai vợ chồng làm đồ họa, thực hiện các dự án quảng cáo cho nhiều công ty. Trong một lần vô tình, anh Tâm xem được trên trang web nước ngoài các mẫu đồ trang trí chế tác từ thủy tinh vô cùng tinh xảo. Sau khi tìm hiểu, biết rằng ngành nghề này không phải là mới ở các nước phương Tây, anh nảy ra ý định làm giống họ, tự mày mò tìm hiểu rồi quyết định hiện thực hóa ý tưởng này.
Anh Tâm – chị Thúy cùng tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Sau khi ra trường, hai vợ chồng làm đồ họa, thực hiện các dự án quảng cáo cho nhiều công ty. Trong một lần vô tình, anh Tâm xem được trên trang web nước ngoài các mẫu đồ trang trí chế tác từ thủy tinh vô cùng tinh xảo. Sau khi tìm hiểu, biết rằng ngành nghề này không phải là mới ở các nước phương Tây, anh nảy ra ý định làm giống họ, tự mày mò tìm hiểu rồi quyết định hiện thực hóa ý tưởng này.

Hai vợ chồng bắt đầu bằng việc xin lại những chai thủy tinh cũ từ nhà bạn bè hay thu mua từ các quán bar. Chỉ những chai thủy tinh chất lượng tốt như vỏ chai nhập ngoại mới được vợ chồng anh Tâm lựa chọn vì khi đó cắt gọt sẽ không bị vỡ, vẽ màu lên cũng ăn, sáng và sang hơn.
Hai vợ chồng bắt đầu bằng việc xin lại những chai thủy tinh cũ từ nhà bạn bè hay thu mua từ các quán bar. Chỉ những chai thủy tinh chất lượng tốt như vỏ chai nhập ngoại mới được vợ chồng anh Tâm lựa chọn vì khi đó cắt gọt sẽ không bị vỡ, vẽ màu lên cũng ăn, sáng và sang hơn.

Sau khi anh Tâm thực hiện công đoạn cắt gọt theo dáng, mài bóng, chị Thúy sẽ trực tiếp vẽ màu lên những chiếc chai phế liệu. Công việc bắt đầu từ sự tò mò, muốn trải nghiệm cái mới, mục đích ban đầu là đem những món đồ do chính tay hai vợ chồng làm ra tặng bạn bè, người thân. Nhưng về sau nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ mọi người, cặp vợ chồng 8X quyết định theo đuổi mục tiêu kinh doanh nghiêm túc.
Sau khi anh Tâm thực hiện công đoạn cắt gọt theo dáng, mài bóng, chị Thúy sẽ trực tiếp vẽ màu lên những chiếc chai phế liệu. Công việc bắt đầu từ sự tò mò, muốn trải nghiệm cái mới, mục đích ban đầu là đem những món đồ do chính tay hai vợ chồng làm ra tặng bạn bè, người thân. Nhưng về sau nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ mọi người, cặp vợ chồng 8X quyết định theo đuổi mục tiêu kinh doanh nghiêm túc.

Tuy không phải bỏ vốn cho nguồn nguyên liệu chính song hai vợ chồng mất khá nhiều công của cho việc đầu tư máy móc và tìm nguồn nhập ngoại chất liệu màu vẽ tốt, chuyên dụng trên bề mặt thủy tinh. Chiếc máy cắt của anh hầu hết đều là tự chế, có thể cắt hình kính theo mọi hình dáng, đường cong khác nhau.
Tuy không phải bỏ vốn cho nguồn nguyên liệu chính song hai vợ chồng mất khá nhiều công của cho việc đầu tư máy móc và tìm nguồn nhập ngoại chất liệu màu vẽ tốt, chuyên dụng trên bề mặt thủy tinh. Chiếc máy cắt của anh hầu hết đều là tự chế, có thể cắt hình kính theo mọi hình dáng, đường cong khác nhau.

Theo tiết lộ của ông chủ trẻ, khi mới tung các sản phẩm bán trên thị trường, ngay lập tức thu hút một lượng khách hàng lớn. “Lúc đó hàng bán rất chạy, có tháng kiếm cả chục triệu. Riêng có những ngày cao điểm, tiền thu về cũng lên đến 30 triệu đồng. Hiện tại, các sản phẩm trang trí trên thủy tinh vẫn được ưa chuộng nhưng lượng bán ra không nhiều như trước”.
Theo tiết lộ của ông chủ trẻ, khi mới tung các sản phẩm bán trên thị trường, ngay lập tức thu hút một lượng khách hàng lớn. “Lúc đó hàng bán rất chạy, có tháng kiếm cả chục triệu. Riêng có những ngày cao điểm, tiền thu về cũng lên đến 30 triệu đồng. Hiện tại, các sản phẩm trang trí trên thủy tinh vẫn được ưa chuộng nhưng lượng bán ra không nhiều như trước”.

Thủy tinh vốn trơn, khó ăn màu nên anh chị phải đặt mua màu chuyên dụng cho kính nhập từ Pháp để khi vẽ màu sắc cũng như họa tiết không bị phai và nhòe. Hiện nay, người có thể vẽ trên những chiếc chai thủy tinh ở Việt Nam chỉ tính trên đầu ngón tay.
Thủy tinh vốn trơn, khó ăn màu nên anh chị phải đặt mua màu chuyên dụng cho kính nhập từ Pháp để khi vẽ màu sắc cũng như họa tiết không bị phai và nhòe. Hiện nay, người có thể vẽ trên những chiếc chai thủy tinh ở Việt Nam chỉ tính trên đầu ngón tay.

Từ món đồ ve chai bỏ đi, qua nhiều công đoạn giờ đã trở thành món đồ trang trí mang nhiều phong cách, phù hợp với nội thất của mọi không gian. Khách hàng ban đầu chủ yếu là dân văn phòng, sau đó lan tới giới kinh doanh trong các lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê. Thậm chí, có nhiều Việt Kiều cũng tìm đến tận nơi để đặt mua các món đồ độc đáo.
Từ món đồ ve chai bỏ đi, qua nhiều công đoạn giờ đã trở thành món đồ trang trí mang nhiều phong cách, phù hợp với nội thất của mọi không gian. Khách hàng ban đầu chủ yếu là dân văn phòng, sau đó lan tới giới kinh doanh trong các lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê. Thậm chí, có nhiều Việt Kiều cũng tìm đến tận nơi để đặt mua các món đồ độc đáo.

“Người tiêu dùng có thể đặt hàng chúng tôi về kiểu dáng, những hình vẽ trang trí đặc thù trên cốc, ly, lọ hoa và các loại đèn. Chất liệu thủy tinh từ những chiếc chai lọ rất chắc chắn, độ bền cao, khi được cắt, gia công màu vẽ có thể còn tốt hơn thủy tinh của những sản phẩm chế biến hàng loạt. Cộng với hình dáng, màu sắc trẻ trung, “không đụng hàng” nên khách hàng rất thích”, anh Tâm chia sẻ.
“Người tiêu dùng có thể đặt hàng chúng tôi về kiểu dáng, những hình vẽ trang trí đặc thù trên cốc, ly, lọ hoa và các loại đèn. Chất liệu thủy tinh từ những chiếc chai lọ rất chắc chắn, độ bền cao, khi được cắt, gia công màu vẽ có thể còn tốt hơn thủy tinh của những sản phẩm chế biến hàng loạt. Cộng với hình dáng, màu sắc trẻ trung, “không đụng hàng” nên khách hàng rất thích”, anh Tâm chia sẻ.

Ông chủ 8X cũng cho biết thêm: “Từ khi bắt tay làm công việc này đến bây giờ, tôi chưa bao giờ bị chảy máu tay, chân hay gặp bất cứ tai nạn nghề nghiệp nào. Mỗi sản phẩm đều là những đứa con tinh thần nên tôi rất nâng niu, trân trọng. Có những chiếc chai rất hiếm và phải làm rất kỳ công. Sau khi mình cắt, bày ra rồi, có khách hỏi mua nhưng tiếc quá không bán nên vội đem giấu đi”.
Ông chủ 8X cũng cho biết thêm: “Từ khi bắt tay làm công việc này đến bây giờ, tôi chưa bao giờ bị chảy máu tay, chân hay gặp bất cứ tai nạn nghề nghiệp nào. Mỗi sản phẩm đều là những đứa con tinh thần nên tôi rất nâng niu, trân trọng. Có những chiếc chai rất hiếm và phải làm rất kỳ công. Sau khi mình cắt, bày ra rồi, có khách hỏi mua nhưng tiếc quá không bán nên vội đem giấu đi”.

Khi biết đến công việc của vợ chồng anh Tâm – chị Thúy, nhiều người vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng có thể tạo nên tác phẩm nghệ thuật từ những chiếc chai vốn không còn giá trị sử dụng. Vợ chồng anh gọi đây là “Hành trình giải cứu những chiếc chai”.
Khi biết đến công việc của vợ chồng anh Tâm – chị Thúy, nhiều người vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng có thể tạo nên tác phẩm nghệ thuật từ những chiếc chai vốn không còn giá trị sử dụng. Vợ chồng anh gọi đây là “Hành trình giải cứu những chiếc chai”.

Các món đồ ở đây khá đa dạng, từ cốc uống cỡ đại làm từ vỏ chai bia, chụp đèn, đế nến, bình cắm hoa nghệ thuật… Mỗi sản phẩm được bán với giá từ vài chục tới vài trăm ngàn hoặc cả triệu đồng.
Các món đồ ở đây khá đa dạng, từ cốc uống cỡ đại làm từ vỏ chai bia, chụp đèn, đế nến, bình cắm hoa nghệ thuật… Mỗi sản phẩm được bán với giá từ vài chục tới vài trăm ngàn hoặc cả triệu đồng.

Một trong những sản phẩm cần đến sự khéo léo, tỉ mỉ trong khâu cắt, mài và trang trí.
Một trong những sản phẩm cần đến sự khéo léo, tỉ mỉ trong khâu cắt, mài và trang trí.

Hoàng Ngọc