Đắk Lắk:

Kích hoạt bếp ăn "0 đồng" giúp người dân an tâm cách ly tập trung

Thúy Diễm

(Dân trí) - Thay vì người dân phải chi trả 120.000 đồng mỗi ngày chi phí cách ly theo quy định, nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã kích hoạt bếp ăn thiện nguyện hỗ trợ tối đa cho người về từ vùng dịch.

Tính đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng trên 15.000 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về địa phương.

Kích hoạt bếp ăn 0 đồng giúp người dân an tâm cách ly tập trung - 1

Người dân về địa bàn được các địa phương tạo điều kiện tối đa khi đi cách ly tập trung (Ảnh: Minh Trần).

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có công văn yêu cầu các đơn vị hỗ trợ, bố trí và tùy theo điều kiện thực tế để bố trí việc cách ly cho người dân trở về. Theo đó, tỉnh cũng yêu cầu khi đi cách ly tập trung sẽ phải trả chi phí 120.000 đồng/người/ngày (80.000 đồng tiền ăn và 40.000 chi phí sinh hoạt cách ly).

Với nhiều người số tiền này không quá lớn nhưng với người lao động hồi hương, đây là số tiền lớn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, họ đã cạn kiệt tiền bạc và không còn cách nào khác mà chấp nhận di chuyển hàng trăm cây số để về quê.

Cách ly tập trung 14 ngày nếu theo quy định mỗi người sẽ phải chi trả trên 1,6 triệu đồng, chưa kể nhiều gia đình có 2-3 người cùng về quê.

Hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con, nhiều địa phương tại Đắk Lắk đã chủ động trích ngân sách, kêu gọi sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức… để mở các bếp ăn 0 đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, miễn phí cách ly cho bà con.

Kích hoạt bếp ăn 0 đồng giúp người dân an tâm cách ly tập trung - 2

Theo quy định mức cách ly mỗi ngày là 120.000 đồng nhưng nhiều địa phương kêu gọi hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cho bà con (Ảnh: Minh Trần).

Ông Phạm Phú Lộc - Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, cho biết, hiện tại có trên 800 công dân của địa phương về quê và đa phần đều là những người có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo ông Lộc, phía thị xã đã vận động và nhận được nhiều nguồn đóng góp của người dân như gạo, rau, nhu yếu phẩm… hỗ trợ các khu cách ly tập trung.

"Chúng tôi giao cho từng xã, phường bố trí hỗ trợ với phương châm linh động tạo điều kiện tối đa cho công dân về quê. Bà con có khó khăn lắm mới về thời điểm này nên chúng tôi không thể không giúp đỡ", ông Lộc chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo, những ngày qua cũng có trên 1.000 người về quê, trong số đó nhiều trường hợp được huyện chủ động phương án cách ly tại nhà với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, còn nhiều trường hợp khó khăn đến mức không còn nhà cửa để về đều được huyện bố trí cách ly không thu phí.

Kích hoạt bếp ăn 0 đồng giúp người dân an tâm cách ly tập trung - 3

Người dân đi ngang địa phận Đắk Lắk cũng nhận được hỗ trợ thực phẩm, được CSGT dẫn đường (Ảnh: Minh Trần).

"Trước đó có khoảng 80 người bị kẹt tại cầu 110 đoạn tiếp giáp giữa Đắk Lắk và Gia Lai cũng được huyện bố trí cho cách ly hoàn toàn miễn phí với mong muốn giúp đỡ bà con giai đoạn khó khăn này", ông Hà cho hay.

Còn đối với địa bàn huyện Krông Ana đã tiếp nhận khoảng 900 công dân từ các tỉnh khác trở về, trong đó có khoảng 300 người thuộc diện cách ly tập trung.

"Phía huyện chưa thu phí của bà con mà huy động các nguồn lực, kích hoạt các bếp ăn thiện nguyện, bếp ăn 0 đồng để lo thực phẩm chu đáo cho người dân", Nguyễn Năng Lưu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana thông tin.

Ngoài hỗ trợ bà con địa phương trong khu cách ly, người dân từ cách tỉnh thành khác khi di chuyển qua tỉnh Đắk Lắk cũng được các lực lượng tình nguyện hỗ trợ lương thực, thực phẩm, được CSGT dẫn đường trong suốt quá trình đi qua địa bàn.