Không tay, không chân vẫn… lái máy bay

32 tuổi, Sergey Burlakov ở Taganrog, Nga, là người đầu tiên không có bàn tay và chân điều khiển máy bay. Sau khi mất cả hai chân và hai bàn tay trong vụ tai nạn xe hơi, Sergey đã quay trở lại cuộc sống với một nỗ lực phi thường.

Sergey từng nổi tiếng khi giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi bơi lội và chạy việt dã quốc gia và quốc tế. Năm ngoái, các nhà báo Mỹ gọi anh là “người của hành tinh” sau khi anh hoàn thành cuộc chạy Marathon 42km của thành phố New York, trong khoảng thời gian 6 giờ 51 phút. Với thành tích này anh được ghi vào kỷ lục Guinness.

 

Theo Công An TPHCM