Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: "Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết"

Diệp Phan

(Dân trí) - 21h55', chuyến tàu cuối cùng của năm Nhâm Dần rời ga Sài Gòn chở gần 450 hành khách ra miền Trung và miền Bắc. Có người vì muốn về quê đón Tết nên đã mua vé giờ chót sáng ngày 30.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 1

Đêm 30 Tết (ngày 21/1), nhiều hành khách trên chuyến tàu SE2 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội đã có mặt từ sớm, sẵn sàng lên chuyến tàu cuối cùng của năm về quê đón Tết.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 2

Bà Học, 71 tuổi (bên trái) quê ở Phú Thọ vào Sài Gòn dự đám cưới người cháu gái tháng trước vì không mua được vé về sớm hơn nên phải chấp nhận đi chuyến cuối cùng đêm 30 Tết. "Tôi bị cao huyết áp nên không thể đi máy bay. Ngoài tôi còn có chồng và con gái cũng về quê, chi phí đi máy bay dịp Tết đắt lắm nên quyết định đi tàu", bà Học nói.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 3

Vốn không có ý định về quê nên chị Nguyễn Thị Tình, 46 tuổi ở quận Tân Bình cùng 2 con gái vừa mua vé về quê ở Huế sáng 30 Tết. "Tôi nghỉ buôn bán 3 hôm trước, thấy đón Tết ở Sài Gòn buồn quá nên mấy mẹ con quyết định về. Không kịp chuẩn bị quà cáp, tôi mang theo bánh chưng, chả và mua mấy trái xoài về thắp nhang cho mẹ. Tết phải về quê mới vui", chị Tình nói. Chị cho biết, tàu ra Huế mất khoảng 20 tiếng. Mùng 4 Tết chị và các con lại theo tàu vào Sài Gòn vì không còn vé cho những ngày sau đó.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 4

21h, nhân viên ga Sài Gòn cầm loa thông báo hành khách chuẩn bị ra tàu khởi hành. Mọi người vội vàng đứng dậy, kéo hành lý ra cửa soát vé.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 5

Hành khách đưa vé hoặc mã đặt chỗ trên điện thoại cho nhân viên kiểm tra. Thủ tục diễn ra nhanh chóng, tuy về giờ chót những ai cũng phấn khởi.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 6

Đến cửa tàu, khách được hướng dẫn vị trí ghế trong toa để di chuyển vào.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 7

Tuy còn đến gần 1 tiếng nữa tàu mới chạy nhưng mọi người vội vã di chuyển vào toa.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 8

Ông Trần A Nàm, 72 tuổi và vợ chất hành lý vào khoang. Đi tàu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng ông đón giao thừa trên tàu. "Tôi có thể về sớm hơn nhưng muốn trải nghiệm 1 lần cho biết. Tôi có mang theo thức ăn để đón giao thừa trên tàu", ông Nàm cười, nói.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 9

Ông Nguyễn Văn Trực, 48 tuổi làm nghề bán vé số ở quận Tân Bình phấn khởi vì được về quê Khánh Hòa ăn Tết trên chuyến tàu cuối năm. Để có tiền mua vé, sáng 30 Tết, ông phải hỏi mượn người quen 600 nghìn. Trong túi còn chưa đến 100 nghìn, ông định sẽ ăn mì gói dọc đường. "Được về quê là vui rồi, ra giêng tôi mới vào lại vì lúc đó vé mới rẻ", ông nói.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 10

Một gia đình vừa vào toa giường nằm, sắp xếp hành lý trước khi khởi hành.

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 11

Những hành khách đến muộn, vội vàng vào cửa soát vé vì sợ trễ tàu. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết: "Trong ngày 30 Tết có 9 đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn. Chuyến tàu SE2 xuất phát lúc 21h55 là chuyến cuối cùng, có gần 450 hành khách, gấp đôi so với năm ngoái".

Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết - 12

Trưởng tàu Nguyễn Phúc Hoàng, 46 tuổi là người lái chính chuyến tàu cuối cùng của năm SE2 đi ga Hà Nội đêm giao thừa. Ông chia sẻ: "Trong hơn 20 năm làm nghề, hầu như năm nào tôi cũng lái một chuyến đi đêm 30 Tết. Tuy thường xuyên không được đón giao thừa bên gia đình nhưng là người đưa hành khách về quê ăn Tết sum vầy là điều mà tôi cảm thấy vui". Ông cho biết, dự tính tàu sẽ đến ga Hà Nội lúc 5h30 ngày mùng 2, sau đó ông mới vào lại Sài Gòn về nhà đón Tết.