Huế chính thức phát động, kêu gọi tổ chức tang lễ trong vòng 72 giờ

(Dân trí) - Phó Bí thư Thành ủy Huế khẳng định thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ không làm phai nhạt truyền thống mà từng bước loại bỏ các tập tục không phù hợp với đời sống hiện đại.

Ngày 14/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Huế phối hợp chính quyền phường Phú Bài phát động và tuyên truyền quy định nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng đến năm 2030, cùng các quy định liên quan khác.

Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố Huế tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức việc tang theo hướng trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, từng bước hạn chế những tập quán phô trương, lãng phí, kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống cộng đồng.

Huế chính thức phát động, kêu gọi tổ chức tang lễ trong vòng 72 giờ - 1

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ (Nguồn: UBND TP Huế).

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, nhận định việc tang là nghi lễ quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình cảm đối với người đã khuất. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ không làm phai nhạt truyền thống hay giảm nghĩa tình, mà nhằm giữ gìn những giá trị nhân văn tốt đẹp, từng bước loại bỏ các tập tục không còn phù hợp với đời sống hiện đại.

Ông Tài đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, các vị cao niên, trưởng dòng họ và các tổ chức tôn giáo khi vận động trực tiếp tại cộng đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế kêu gọi, khuyến khích các gia đình tổ chức lễ tang trang nghiêm, tiết kiệm, thời gian tổ chức không quá 72 giờ. Thành phố Huế cũng có các chính sách hỗ trợ để người dân tự giác lựa chọn hình thức hỏa táng, mai táng phù hợp, văn minh.

Huế chính thức phát động, kêu gọi tổ chức tang lễ trong vòng 72 giờ - 2

Một lễ đưa tang tại thành phố Huế (Ảnh: Hữu Thông).

Theo ông Tài, nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ cần được lồng ghép vào hương ước, quy ước khu dân cư; gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cùng phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế sẽ tăng cường phối hợp chính quyền, các cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại khu dân cư, dòng họ và cơ sở tôn giáo.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ban hành quy định nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang. Theo quy định, thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi có người mất đến thời điểm đưa tang, trường hợp đặc biệt giao Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Thành ủy Huế cũng ban hành Chỉ thị số 13 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành ủy Huế yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân tự giác chấp hành. Thành ủy Huế xem việc chấp hành quy định này là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý, hàng năm.

Các cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định sẽ bị xem là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Đọc nhiều trong Đời sống