Hoa loa kèn vào chính vụ 100.000đ/bó vẫn "hút" người mua

(Dân trí) - Hoa loa kèn hay còn gọi là hoa huệ tây được coi là biểu tượng của tháng tư Hà Nội. Thu hút bởi sắc trắng tinh khôi, hoa loa kèn đang loài hoa được “săn đón” nhất thời điểm hiện tại. Với giá bán khoảng 100.000đ/ bó 6 cành kép.

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoa loa kèn vừa mới bước vào chính vụ nhưng đã tạo ra một sức hút vô cùng lớn và được nhiều người tìm mua. Những lứa hoa đầu tiên thu hoạch thường có chất lượng tốt, bông to đẹp và tươi hơn nên giá bán cũng cao hơi.

Giá bán lẻ trung bình khoảng 60.000đ – 80.000đ/bó 10 bông đơn. Đối với những bó to, đẹp, được chọn lọc lỹ lưỡng có giá khoảng 100.000đ/ bó 6 cành kép (khoảng 15 bông), đây cũng là loại được nhiều người tìm mua nhất.

Để đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường, người dân làng Tây Tựu những ngày này phải tất bật xuống vườn thu hoạch hoa.
Để đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường, người dân làng Tây Tựu những ngày này phải tất bật xuống vườn thu hoạch hoa.
Cả làng Tây Tựu có khoảng 4-5 vườn trồng hoa loa kèn đang và chính vụ. Mỗi vườn có diện tích khoảng 100m2 sẽ thu hoạch được khoảng 2000-3000 bông loa kèn/buổi
Cả làng Tây Tựu có khoảng 4-5 vườn trồng hoa loa kèn đang và chính vụ. Mỗi vườn có diện tích khoảng 100m2 sẽ thu hoạch được khoảng 2000-3000 bông loa kèn/buổi
Năm nay do thời tiết diễn biến thất thường nên hoa loa kèn bông nhỏ hơn so với mọi năm.
Năm nay do thời tiết diễn biến thất thường nên hoa loa kèn bông nhỏ hơn so với mọi năm.
Tuy nhiên do thời vụ của loài hoa này chỉ kéo dài khoảng 1 tháng và mỗi năm chỉ có một lần nên mức độ tiêu thụ vẫn rất nhanh.
Tuy nhiên do thời vụ của loài hoa này chỉ kéo dài khoảng 1 tháng và mỗi năm chỉ có một lần nên mức độ tiêu thụ vẫn rất nhanh.
Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.
Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.
Sau khi cắt, hoa được chia thành các bó nhỏ đưa về nhà phân loại. Tùy loại bông đơn, bông chùm, cây ngắn, cây dài khác nhau để định giá cho phù hợp.
Sau khi cắt, hoa được chia thành các bó nhỏ đưa về nhà phân loại. Tùy loại bông đơn, bông chùm, cây ngắn, cây dài khác nhau để định giá cho phù hợp.
Thời điểm hiện tại giá bán buôn tai vườn giao động khoảng 130.000đ – 140.000đ/ 100 bông loa kèn.
Thời điểm hiện tại giá bán buôn tai vườn giao động khoảng 130.000đ – 140.000đ/ 100 bông loa kèn.
Theo chị Đan – Nông dân trồng hoa tại Tây Tựu cho biết: “Thời điểm hiện tại, hoa loa kèn đang bán chạy nhất. Nhà chị thu hoạch không kịp bán, buổi chiều cắt đêm đem ra chợ hoa Quảng Bá bán buôn cho các xe hoa, cửa hàng hoa ngày nào hết ngày đấy.”
Theo chị Đan – Nông dân trồng hoa tại Tây Tựu cho biết: “Thời điểm hiện tại, hoa loa kèn đang bán chạy nhất. Nhà chị thu hoạch không kịp bán, buổi chiều cắt đêm đem ra chợ hoa Quảng Bá bán buôn cho các xe hoa, cửa hàng hoa ngày nào hết ngày đấy.”

Thanh Thúy