Quảng Bình:

Hỗ trợ xây 7 nhà tình nghĩa, trao 30 suất quà Tết cho gia đình khó khăn

(Dân trí) - Từ nguồn đóng góp của các cán bộ, chiến sỹ, Công an Tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, trao 30 suất quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Bình do Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc công an tỉnh dẫn đầu, mới đây đã về xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) để tổ chức khánh thành và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng số tiền hỗ trợ 6 căn nhà tình nghĩa có trị giá 300 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình.

Hỗ trợ xây 7 nhà tình nghĩa, trao 30 suất quà Tết cho gia đình khó khăn - 1

Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quà cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà tình nghĩa.

 Tại xã Hồng Hóa, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã trao 30 suất quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 20 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng công trình “thắp sáng đường quê” trị giá 10 triệu đồng.

Còn tại thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Thanh Tùng là cán bộ Công an huyện Quảng Trạch hiện đang sinh sống tại phường Quảng Thuận.

Hỗ trợ xây 7 nhà tình nghĩa, trao 30 suất quà Tết cho gia đình khó khăn - 2

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán

 Đây là những hoạt động thiết thực của Công an tỉnh Quảng Bình nhằm động viên nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế; đồng thời, góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của quân, dân nơi vùng sâu, vùng xa. 

Chỉ tính riêng tại địa bàn xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 22 chương trình tình nguyện. Trong đó đã khởi công, xây dựng 13 nhà tình nghĩa; thực hiện 4 công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê”; 2 công trình “Giếng khoan thanh niên”; 8 hệ thống thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các trung tâm văn hóa xã và các thôn, tổ tự quản của xã; khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 200 người dân.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh cũng lên tận địa bàn cấp thẻ căn cước công dân cho 350 trường hợp; thăm, tặng quà cho gần 700 lượt hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình Tết cho người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Đặng Tài