Bình Định:

Hỗ trợ gạo cho 1.500 người bán vé số lẻ chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Cùng với các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Bình Định cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ cho khoảng 1.500 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh này.

Ngày 6/4, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định cho biết, sau khi có ý kiến của Sở LĐ-TB&XH đơn vị đã thống nhất chi 200 triệu đồng để hỗ trợ gạo cho tất cả những người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong 15 ngày ngưng phát hành dịch vụ xổ số do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hỗ trợ gạo cho 1.500 người bán vé số lẻ chống dịch Covid-19 - 1
Bình Định hỗ trợ gạo, tiền cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 (ảnh minh họa).

Theo đó, toàn tỉnh Bình Định hiện có 1.500 người bán vé số lẻ nằm rải rác các địa phương. Hầu hết những người bán vé số lẻ đều có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chính dựa vào tiền hoa hồng từ việc bán các tờ vé số.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xổ số ngưng phát hành 15 ngày, đơn vị này đã quyết định mua gạo hỗ trợ cho tất cả những người bán vé số lẻ vượt qua khó khăn. Qua đó, mỗi người bán vé số lẻ được hỗ trợ 10 kg gạo/15 ngày phải nghỉ việc. Tổng trị giá hỗ trợ khoảng trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã đặt mua hàng ngàn khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn rửa từ các đại lý trong nước để phân phát cho tất cả những lao động, người bán vé số lẻ phòng chống dịch. Thời gian tới, đơn vị này tiếp tục phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đề ra các chính sách khác để hỗ trợ thiết thực hơn cho những người bán vé số lẻ…

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày cho khoảng 1.500 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong vòng 15 ngày.

Doãn Công