Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sau 5 năm thực hiện, 14.700 học sinh tiểu học của 61 trường/điểm trường trên cả nước được uống sữa miễn phí trong chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học.

Nằm ở xã miền núi huyện Hòa Vang (Thành phố Đà Nẵng), phần lớn học sinh của trường Tiểu học Hòa Bắc (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) có thể trạng thấp còi, trong đó hơn 1/3 là trẻ em dân tộc thiểu số.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 5/202, chương trình Hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với Công ty TNHH KN Cam Ranh (đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành) phối hợp thực hiện đã được triển khai tại đây. Theo đó, 310 em/350 em học sinh toàn trường mỗi ngày đều được uống một hộp sữa tươi tiệt trùng Vinamilk (loại 180 ml) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Tính đến tháng 5/2022, số lượng sữa trường Tiểu học Hòa Bắc tiếp nhận cho học sinh là 80 hộp/em/tháng; 310 em học sinh là 223.200 hộp sữa.

Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học - 1

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Thọ (Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bắc) cho biết, sau 9 tháng triển khai hoạt động dự án sữa miễn phí, trường đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc nâng cao thể trạng học sinh với số lượng 265/310 em chiếm tỷ lệ 85,5%.

"Đặc thù là xã miền núi, đời sống kinh tế của đa số người dân còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ học sinh suy dưỡng khá đông. Vì thế, được tiếp nhận nguồn sữa miễn phí của dự án hỗ trợ cho trẻ em tại trường hàng ngày là rất cần thiết, góp phần bổ sung dinh dưỡng và nâng cao thể trạng cho học sinh tại trường", ông Thọ nói.

Tương tự, tại trường tiểu học Thạch Thia ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cũng đa phần là con em đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện kinh tế còn khó khăn, số lượng học sinh thấp, còi và kém về chiều cao cân nặng chưa đạt so với yêu cầu chiếm số lượng khá đông. Từ tháng 9/2021 đến 18/2/2022, Chương trình hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em Tiểu học đã mang 33.600 hộp sữa Vinamilk đến với 280 em học sinh tại đây.

Sự hỗ trợ kịp thời và những ly sữa bổ dưỡng từ chương trình đã giúp các em học sinh nơi đây được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, giúp các em duy trình và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thời điểm đó đang diễn biến phức tạp.

Trường Tiểu học Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) và trường Tiểu học Thạch Thia (Vĩnh Long) chỉ là 2 trường trong số 61 trường/điểm trường với 14.700 học sinh tiểu học được chương trình Hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học thực hiện triển khai trong 5 năm qua.

Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học - 2

Trao quà tại trường Tiểu học Hòa Bắc (Đà Nẵng).

Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học - 3
Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học - 4
Trẻ em được uống sữa miễn phí tại trường THCS Thái Trị (Long An) và trường Tiểu học Hòa Bắc (Đà Nẵng).

Với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tiểu học, đặc biệt là ở các huyện nghèo thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày, năm 2017, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) với Công ty TNHH KN Cam Ranh (đại điện cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành) đã ký thỏa thuận tài trợ chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học.

Ban đầu chương trình dự kiến triển khai trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố trong 5 năm cho 13.500 học sinh (mỗi năm tài trợ 2.700 học sinh). Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và với mục tiêu tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi, tác động làm thay đổi nhận thức của xã hội, nhất là nhận thức của phụ huynh học sinh đối với nhu cầu dinh dưỡng của con em họ, nên Quỹ BTTEVN đã cùng nhà tài trợ trao đổi, thảo luận, quyết định triển khai trên địa bàn 61 tỉnh/thành phố (chia đều trong 5 năm), mỗi tỉnh/thành phố chọn một trường/điểm trường, ưu tiên khu vực nghèo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

Gieo mầm tương lai - chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học - 5
Chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học nhận được sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ.

Sau 5 năm thực hiện, chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học không chỉ nhận được sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh, trẻ nhỏ mà còn đạt được mục tiêu: Mang đến cho trẻ em nghèo quyền được uống sữa hàng ngày để có điều kiện phát triển một cách toàn diện về thể chất.

Trong đó, 100% trẻ em thuộc đối tượng hưởng lợi từ chương trình tham gia uống sữa, được theo dõi tình trạng dinh dưỡng; 100% trẻ em thuộc đối tượng hưởng lợi từ chương trình được cung cấp sữa miễn phí, uống 5 ngày/tuần (mỗi ngày một hộp sữa tươi 180 ml), liên tục trong 9 tháng/năm (thời gian trẻ em học ở trường trong một năm học).

Ông Lê Văn Kiểm Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho biết, lý do tham gia đồng hành cùng chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam nâng cao tầm vóc, trí tuệ cũng như sức khỏe.

"Trẻ em là tương lai đất nước, đất nước muốn phát triển thì phải có con người. Để là chủ đất nước, thì con người phải có sức khỏe, có trí tuệ. Tôi muốn tham gia chương trình này để mong muốn góp một phần nhân lực của đất nước chúng ta mai sau", ông Kiểm nói.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (thành lập tháng 5 năm 1992) là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em nay là Luật trẻ em (2016), có nhiệm vụ vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của Chính phủ. Hiện nay, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN.

Đại diện Quỹ BTTEVN - Phó Giám đốc Đinh Tiến Hải cho biết: "Năm 2022, Quỹ BTTEVN phấn đấu vận động hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 100 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cả nước. Nhân dịp Tết trung thu sắp tới, Quỹ BTTEVN cũng dành gần 4 tỷ 6 triệu đồng cho gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cả nước.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành do Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và vợ là bà Trần Cẩm Nhung sáng lập từ lâu đã nổi tiếng trên thương trường là doanh nghiệp tiên phong đưa môn thể thao quý tộc của thế giới về Việt Nam. Bà Trần Cẩm Nhung chính là người thiết kế và chỉ huy thi công toàn bộ hệ thống cây xanh cảnh quan của sân golf Long Thành với 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sân golf Long Thành đã được bình chọn là "Sân golf tốt nhất Việt Nam" vào năm 2007 và "Sân golf thân thiện với môi trường nhất Việt Nam" vào năm 2008. Cũng trong năm 2007, Công ty Golf Long Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.