Quảng Nam:

Gặp người cán bộ chi hội mẫu mực với chị em

(Dân trí) - Với vai trò vừa là cán bộ Hội, vừa là Đại biểu HĐND phường Cửa Đại, bà luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao một cách tốt nhất, luôn được hội viên phụ nữ và nhân dân tin yêu, tín niệm.

Đó là bà Đinh Thị Mày (trú tổ 6, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An), bà là Đại biểu HĐND phường - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khối Phước Trạch (phường Cửa Đại).

Với đặc thù của người dân vùng biển sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, chế biến hải sản, đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn, nên những ngày đầu bà gặp không ít trở ngại trong công tác vận động, tập hợp chị em tham gia sinh hoạt hội.

Người cán bộ Hội phụ nữ Đinh Thị Mày
Người cán bộ Hội phụ nữ Đinh Thị Mày

Là một chi hội trưởng phụ nữ, bà không ngại khó, luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi trong cách tổ chức thực hiện làm sao để thu hút chị em đến với tổ chức Hội ngày một đông hơn.

Bà tích cực hướng dẫn chị em đăng ký thực hiện các nội dung của phong trào “thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; không trẻ em suy dinh dưỡng, không tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật, không bỏ học với tỷ lệ bình xét luôn đạt trên 90%.

Bản thân bà với các chị cán bộ chi hội vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện tốt Chỉ thị 03/BCT về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước cho toàn thể hội viên khối nhà, đồng thời phát động phong trào hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm “nuôi heo đất” ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Gặp người cán bộ chi hội mẫu mực với chị em - 2

Trên lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững, bà thường xuyên nghiên cứu, tìm mọi cách để giúp đỡ động viên hội viên vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững thông qua các hoạt động thiết thực, phù hợp như giúp đỡ phụ nữ nghèo. Đến nay bà đã vận động được 45 chị tham gia với số tiền trên 80 triệu đồng với trên 20 lượt chị vay lãi suất thấp để giải quyết khó khăn, giúp chị em có đồng vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, chi Hội còn trích hỗ trợ cho các trường hợp trong khối phố vay vốn để giải quyết khó khăn đột xuất, vận động hội viên trong khối ủng hộ cho các trường hợp khó khăn đột xuất, bệnh nan y 15 triệu đồng.

Phát động phong trào “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đồng thời tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm ngày gia đình VN 28/6 như tổ chức sinh hoạt CLB gia đình, hạnh phúc, gặp mặt mâm cơm gia đình...

Bằng khen, kỷ niệm chương của các cấp tặng bà Mày
Bằng khen, kỷ niệm chương của các cấp tặng bà Mày

Hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” được chi Hội phối hợp các đoàn thể khối phố thực hiện tốt. Nhân dịp kỷ niệm 27/7 hằng năm, Chi Hội tổ chức Hội diễn văn nghệ gây quỹ trên 60 triệu đồng, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Công tác hậu phương, quân đội được chi Hội triển khai thực hiện khá chu đáo, bản thân cùng các chị trong chi hội kịp thời đến từng hộ gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em yên tâm lên đường. Nhờ làm tốt công tác trên mà khối phố Phước Trạch là một trong những khối phố không có em nào đào ngũ trong suốt thời gian qua, đạt tỉ lệ 100%.

Là một người phụ nữ, cô luôn đặt mình trong suy nghĩ của từng hội viên, hết lòng vì phong trào chung, mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bản thân bà đã khắc phục mọi khó khăn để vừa làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, người cán bộ Hội năng nổ được chị em luôn tin yêu và quý mến.

Bà đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng kỷ niệm chương và giấy khen vì chủ quyền an ninh biên giới, Chi cục dân số tỉnh tặng kỷ niệm vì sự nghiệp dân số. Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hội An tặng kỷ niệm chương và giấy khen về phong trào thi đua yêu nước...

Nhận xét về bà Mày, bà Trần Thị Thu Hòa - Chủ tịch Hội phụ nữ TP Hội An - cho biết: “Cô Mày là một trong những chi Hội trưởng dẫn đầu trong công tác phụ nữ, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó. Là tấm gương tốt cho nhiều chị em khác noi theo”.

N.Linh-C.Bính