Dubai muốn mang cả... sân quần vợt xuống dưới nước

(Dân trí) - Người dân Dubai dường như đang rất háo hức chờ đón một công trình thể thao đặc biệt có vốn đầu tư lên tới 2.5 tỷ USD. Đây sẽ là sân quần vợt dưới nước đầu tiên trên thế giới.

Các kiến trúc sư cho rằng, dự án này là một “sự kết hợp của sinh thái, công nghệ và thể thao” nằm giữa đảo Burj Al Arab và Palm Jumeirah, trong vùng vịnh Ba Tư.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 2.5 tỷ USD
Dự án có vốn đầu tư khoảng 2.5 tỷ USD

Dự án do kiến trúc sư người Ba Lan Krysztof Kotala thiết kế sẽ gồm 7 sân tennis có mái cong khổng lồ hoàn toàn trong suốt. Phía trên nóc có một rặng san hô để khán giả, thậm chí cả người chơi, được thưởng thức tận mắt thế giới dưới biển phong phú và sinh động. Bạn sẽ cảm giác như đang ở trong một đảo san hô vòng.

Tuy nhiên, ý tưởng sáng tạo này cũng khiến nhiều kỹ sư lo ngại về vấn đề kỹ thuật. Ông Sara Fray thuộc Viện kiến trúc Xây dựng ở London cho rằng, dự án cần phải tính toán đến nguy cơ bị rò rỉ nước, cũng như một số vấn đề phức tạp khác về cấu trúc, khả năng chịu được động đất và sóng thần. Vấn đề khác là liệu trần nhà trong suốt có ảnh hưởng đến việc thi đấu của các tay vợt bởi sự khúc xạ ánh sáng hay không.

Theo kiến trúc sư người Ba Lan Krysztof Kotala, sự khúc xạ ánh sáng không phải là vấn đề lớn mà là làm thế nào để tạo ra một tấm kính liền đủ lớn để bao bọc công trình và đủ chắc chắn để chịu được áp lực nước. Các kiến trúc sư đang tập trung chỉnh sửa bản vẽ thiết kế để cố gắng hoàn thành trước Expo 2020 tại Dubai.

Năm 2005, một sân tennis đã được xây dựng trên khách sạn cao 305 mét có tên Burj al Arab để quảng bá cho giải Dubai Tennis Championships.

Ngọc Anh

Theo Forbes