Đưa nghệ thuật cà phê đương đại đến với người Hà Nội

Thông qua sự kiện ra mắt của thương hiệu cà phê cao cấp NESCAFÉ Dolce Gusto tại Hà Nội, lần đầu tiên người Hà Nội cùng MC Phan Anh, Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng và đông đảo khách mời được khám phá và hiểu thêm về nghệ thuật cà phê đương đại hấp dẫn.

NESCAFÉ Dolce Gusto được tập đoàn Nestlé giới thiệu lần đầu tiên tại Thụy Sỹ, Đức và Anh vào năm 2006. Đến nay, thương hiệu này đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới và trở thành sản phẩm máy pha cà phê bán chạy số một tại Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào tháng 10 năm 2015, NESCAFÉ Dolce Gusto ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh và nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của những ai yêu thích cà phê - thức uống đậm đà hương vị, đầy quyến rũ và mê hoặc lòng người.

Với mong muốn đưa những tách cà phê chất lượng và nghệ thuật cà phê đương đại tới nhiều người hơn nữa, NESCAFÉ Dolce Gusto đã tổ chức sự kiện ra mắt của nhãn hàng tại thủ đô Hà Nội và thu hút đông đảo người tham dự. Trong không gian đậm chất nghệ thuật, MC Phan Anh, Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng, các phóng viên và biên tập viên từ các tạp chí nghệ thuật hàng đầu cùng đông đảo khách hàng tại Vincom Mega Mall, Royal city đã có dịp thưởng lãm cà phê theo phong cách hiện đại.

Bên cạnh những tách cà phê được pha chuẩn mực, hoàn hảo từng tầng bọt kem, cà phê, hoạt động còn thỏa mãn các giác quan của người tham dự với buổi diễn thời trang hấp dẫn của NTK nổi tiếng Adrian Anh Tuấn và những màn trình diễn âm nhạc sôi động, trẻ trung.

MC Phan Anh, Á hậu hoàn vũ Lệ Hằng cùng bộ sưu tập thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn được lấy cảm hứng từ máy pha cà phê Mini Me và các viên nén.
MC Phan Anh, Á hậu hoàn vũ Lệ Hằng cùng bộ sưu tập thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn được lấy cảm hứng từ máy pha cà phê Mini Me và các viên nén.

Là một người hiện đại và yêu thích cà phê , MC Phan Anh chia sẻ: “NESCAFÉ Dolce Gusto đã rất thành công trong buổi “chào sân” tại Hà Nội khi khiến người tham dự thăng hoa xúc cảm trong không gian nghê thuật cà phê đương đại. Để đến khi kết thúc, Phan Anh chỉ mong có thể đem chút gì đó về nhà, để mỗi ngày đều được sống trong không gian nghệ thuật và khơi niềm cảm hứng mới mỗi ngày.”

MC Phan Anh và Lệ Hằng thưởng thức cà phê tại cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội của NESCAFÉ Dolce Gusto, nằm trong khu mua sắm cao cấp Robins, Vincom Mega Mall, Royal city,
MC Phan Anh và Lệ Hằng thưởng thức cà phê tại cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội của NESCAFÉ Dolce Gusto, nằm trong khu mua sắm cao cấp Robins, Vincom Mega Mall, Royal city,

Nâng tầm thưởng thức cà phê tại gia

Nhịp sống hiện đại dường như góp phần rút ngắn đi thời gian nhâm nhi bên tách cà phê sớm hay khi chiều về của người Hà Nội. Với mong muốn đem tới những tách cà phê thơm ngon như ở tiệm nhưng nhanh chóng và tiện lợi cho mọi nhà; nhãn hàng NESCAFÉ Dolce Gusto đã giới thiệu người yêu cà phê Hà Nội nghệ thuật cà phê bằng máy pha cà phê sử dụng viên nén – Mini Me và Drop.

MC Phan Anh cùng ông Jérôme Puget – đại diện công ty Nestlé Việt Nam giới thiệu máy Mini Me tại sự kiện
MC Phan Anh cùng ông Jérôme Puget – đại diện công ty Nestlé Việt Nam giới thiệu máy Mini Me tại sự kiện

Bản thân chiếc máy pha cà phê nhỏ gọn với thiết kế hiện đại, đường nét tính tế đã là một tác phẩm nghệ thuật; viên nén cà phê màu sắc sống động tuỳ theo sở thích, cô đặc trong đó hương vị cà phê nguyên bản lại là một nét chấm phá. Và sau cùng, “tác phẩm” thuyết phục nhất được hoàn thiện chỉ sau 1 phút chính là tách cà phê thơm lừng nghi ngút khói và vẹn nguyên hương vị chính thống.

Đưa nghệ thuật cà phê đương đại đến với người Hà Nội - 4

MC Phan Anh hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên nếm thử hương vị của tách Cappucino, tôi thật sự ấn tượng với hương và vị cân bằng giữa cà phê và sữa. Thật không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn mà chiếc máy pha cà phê Mini Me đã đem tới một tách cà phê tuyệt vời như vậy.”

Có thể nói, sự ra mắt lần này của NESCAFÉ Dolce Gusto tại Hà Nội đã trở thành giải pháp đột phá, giúp người Hà Nội tận hưởng cà phê ngon đúng điệu theo một phong cách hiện đại, trẻ trung và hoàn toàn mới. Nhanh chóng, tiện lợi trong cách chế biến cộng hưởng cùng cà phê Abrica và Robusta cao cấp với qui trình xử lý rang, xay theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Nestlé. Máy pha cà phê sử dụng viên nén Mini Me và Drop không chỉ cho ra tách cà phê thơm ngon đúng điệu chỉ sau vài thao tác đơn giản. Sản phẩm còn gây bất ngờ với tách Green Tea Latte hay Chococino ngọt ngào khi mà bạn muốn chọn chút phá cách cho ngày mới thêm thú vị.

Qua sự kiện ra mắt giàu tính nghệ thuật và truyền cảm hứng, NESCAFÉ khẳng định với giới yêu cà phê, việc thưởng thức một tách cà phê chất lượng hoàn hảo như ở tiệm mà chẳng cần bước chân ra khỏi nhà là một điều hoàn toàn có thể với công nghệ đột phá của dòng máy pha cà phê sử dụng viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto.

Như Quỳnh

Với 75 năm kinh nghiệm trong ngành hàng cà phê, tập đoàn Nestlé tự hào giới thiệu thương hiệu máy pha cà phê sử dụng viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto, nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu tới người tiêu dùng Hà Nội. Với thiết kế sang trọng và thao tác sử dụng dễ dàng, tiện lợi sản phẩm giúp người dùng tận hưởng cà phê chất lượng với hương, sắc, vị tuyệt hảo. Sản phẩm máy pha cà phê sử dụng viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto có thể được sử dụng tại bất kì không gian nào: nhà riêng, văn phòng, canteen mini, phòng họp – hội nghị. Không chỉ vậy, sản phẩm còn là món quà biếu sành điệu cho các đối tác, khách hàng, người thân. Hiện tại NESCAFÉ Dolce Gusto phân phối 2 loại máy pha cà phê sử dụng viên nén Mini Me và Drop và 7 loại thức uống thơm ngon: Cappuccino, Espresso Intenso, Grande Intenso, Café Au Lait, Chococino và Green Tea Latte, Lungo.

Tại Hà Nội, sản phẩm đang được bày bán tại:

1. Trung tâm mua sắm Robins, tầng B1, Vincom Mega Mall, Royal City, Hà Nội. Số 72A Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi. Số 10 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Siêu thị Lotte Mart Ba Đình – 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.