Đồng bào miền Tây đi tảo mộ ngày giáp Tết

(Dân trí) - Từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp hàng năm, người dân miền Tây đi quét dọn, thăm viếng mộ của ông bà, tổ tiên để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Đây là nét văn hóa được người dân duy trì từ đời này sang đời khác trong dịp Tết Nguyên đán.

Vào những ngày này, các thế hệ trong gia đình tập trung lại khu mộ của tổ tiên để làm cỏ, quét dọn, sơn sửa lại các phần mộ để chuẩn bị đón Tết. Ngày xưa còn nhiều mộ đất thì thế hệ con cháu sẽ đắp lại mộ đất cho cao hơn. Gần đây, hầu hết các mộ đều xây bằng xi măng nên công việc chủ yếu là rửa sạch, sơn lại cho mới.

Đồng bào miền Tây đi tảo mộ ngày giáp Tết - 1
Thế hệ con cháu tập trung về các phần mộ cúng, tảo mộ với mong muốn tổ tiên đã khuất cũng hưởng niềm vui đón Tết
Thế hệ con cháu tập trung về các phần mộ cúng, tảo mộ với mong muốn tổ tiên đã khuất cũng hưởng niềm vui đón Tết

Ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Tảo mộ được người miền Tây gọi là quét mộ, dãy mộ để thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Ở mỗi vùng có tục tảo mộ khác nhau nhưng thường diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp. Đến ngày 25 tháng Chạp là ngày cuối cùng nếu các ngôi mộ không có thân nhân đến quét dọn, sơn sửa hoặc thân nhân ở xa chưa về kịp sẽ được những người ở gần đó làm thay để tất cả các phần mộ đều sạch, đẹp đón Tết”.

Đồng bào miền Tây đi tảo mộ ngày giáp Tết - 3
Những phần mộ đều được rửa sạch, quét vôi lại cho mới
Những phần mộ đều được rửa sạch, quét vôi lại cho mới

Theo ông Sơn, ngày tảo mộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thế hệ gia đình ở miền Tây. Các con cháu dù làm ăn ở xa cũng cố gắng về tảo mộ ông bà với lòng biết ơn tổ tiên và cầu mong năm mới làm ăn khấm khá.

Đồng bào miền Tây đi tảo mộ ngày giáp Tết - 5
Các phần mộ được sơn mới để đón Tết
Các phần mộ được sơn mới để đón Tết

Sau ngày tảo mộ, các gia đình sẽ làm lễ cúng rước ông bà về nhà ăn Tết (thường từ ngày 26 đến 30 tháng Chạp) và tiễn ông bà đi (ngày mùng 3 hoặc mùng 4 tháng Giêng) mong muốn người đã khuất cũng được hưởng niềm vui đón Tết như chính thế hệ con cháu đang còn sống.

Minh Giang