Đồng Tháp:

Đội "Shipper áo xanh" thay dân đi chợ, giúp dân bán nông sản…

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Thực hiện Chỉ thị 16, người dân Đồng Tháp ở yên trong nhà phòng chống dịch. Đội "Shipper áo xanh" sẽ giúp dân đi chợ, giúp dân bán nông sản và chuyển quà hỗ trợ đến hộ khó khăn.

Qua đường dây nóng Đội "Shipper áo xanh" phường 11 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), ở đầu dây bên kia là đội trưởng Lê Ngọc Thơ (Bí thư Đoàn  phường 11) với câu nói thân thiện: "Bà con cần gì, Shipper áo xanh sẵn sàng phục vụ".

Trao đổi với PV Dân trí, Bí thư đoàn phường Lê Ngọc Thơ cho biết, Đội "Shipper áo xanh" phường 11 vừa ra mắt ngày 18/7. Đội có 11 thành viên, hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đội Shipper áo xanh thay dân đi chợ, giúp dân bán nông sản… - 1

Hiện nay, Đội "Shipper áo xanh" được thành lập ở 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi thành lập, các thành viên tỏa về 5 khóm, 2 bạn phụ trách 1 khóm. Hàng ngày qua số điện thoại 0399017605 và 0776878446, đội trưởng Ngọc Thơ tiếp nhận thông tin, sau đó chuyển đến các thành viên phụ trách địa bàn, tiếp nhận đơn hàng, mua hàng hóa và giao tận nhà cho người dân.

Ngoài ra, trên đường giao hàng hóa hoặc qua thông tin quản lý tổ, khóm, các thành viên ghi nhận lại các gia đình có người già yếu, trẻ nhỏ, gia đình có người thân đi cách ly tập trung, các hộ có người cách ly y tế tại nhà để chủ động hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết.

Đội Shipper áo xanh thay dân đi chợ, giúp dân bán nông sản… - 2

Đội "Shipper áo xanh" mua hàng hóa và vận chuyển đến tận nhà cho người dân.

Bí thư đoàn phường Lê Ngọc Thơ cho biết thêm: "Mỗi ngày đội tiếp nhận và thực hiện từ 5-10 chuyến hàng cho người dân trên địa bàn phường.

Cụ thể khi nhận cuộc gọi, các thành viên đến nơi bán ghi nhận bảng giá và báo lại cho "khách hàng". Khi họ đồng ý, "Shipper áo xanh" mua hàng và giao tận nhà. Tất cả các hoạt động của đội đều hoàn toàn miễn phí".

Bên cạnh đó, lực lượng "Shipper áo xanh" còn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, các phần quà từ mạnh thường quân đến nơi tập kết, đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận chuyển thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và hỗ trợ đưa người đi cấp cứu đối với các trường hợp khẩn cấp.

Đội Shipper áo xanh thay dân đi chợ, giúp dân bán nông sản… - 3

Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đội "Shipper áo xanh" thành lập trong lúc này là hết sức ý nghĩa, nhất là toàn tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Lực lượng nòng cốt của Đội "Shipper áo xanh" là các bạn Đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ tại các địa phương. Hiện tại, Đội "Shipper áo xanh" thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 và những khu bị phong tỏa.

Nhiệm vụ thứ 2 là nắm thông tin những hộ khó khăn ở địa phương, báo về Ủy ban MTTQ tại địa phương đó, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân.

Nhiệm vụ thứ 3 là các bạn nắm bắt tình hình nông sản của bà con (chủ yếu là nhỏ lẻ) để kết nối tiêu thụ hoặc trực tiếp nhận nông sản và đi bán cho người dân".

Theo ông Công, đội "Shipper áo xanh" ở các huyện xa thành phố như, Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình... đã hỗ trợ tốt người dân bán nông sản. Theo đó, người dân thu hoạch, cân trọng lượng hàng hóa, "Shipper áo xanh" đến nhận và bán.

Hiện nay, Đội "Shipper áo xanh" đã thành lập 143 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đội "Shipper áo xanh" ở Đồng Tháp sẽ hoạt động từ nay cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định. 

Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp. Nhưng qua công tác tuyên truyền người dân đang chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi tin với sự nổ lực của các ngành chức năng và sự đồng lòng của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đồng Tháp sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh".