Độc đáo bưởi cảnh ghép 10 loại quả trên một cây

(Dân trí) - Mỗi vụ Tết Nguyên đán, ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) thu về hàng trăm triệu đồng nhờ ghép thành công 10 loại quả trên một thân cây bưởi.

Video: Độc đáo bưởi cảnh ghép 10 loại quả trên một cây


Để tạo ra cây độc lạ, ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) đã ghép thành công từ 5 đến 10 loại quả trên một thân cây bưởi. Quả ghép được chọn là bưởi Diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ, cam đường, cam Vinh, phật thủ, quýt, quất, chanh đào...

Để tạo ra cây độc lạ, ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) đã ghép thành công từ 5 đến 10 loại quả trên một thân cây bưởi. Quả ghép được chọn là bưởi Diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ, cam đường, cam Vinh, phật thủ, quýt, quất, chanh đào...


Vườn nhà ông Giáp có hơn 100 gốc bưởi cảnh, mỗi gốc lại được ghép 10 loại quả khác nhau. Loại cây cảnh ghép này có thế đẹp và mức giá tầm trung, dao động từ 1,5 đến 10 triệu đồng/cây.

Vườn nhà ông Giáp có hơn 100 gốc bưởi cảnh, mỗi gốc lại được ghép 10 loại quả khác nhau. Loại cây cảnh ghép này có thế đẹp và mức giá tầm trung, dao động từ 1,5 đến 10 triệu đồng/cây.


Để ghép nhiều loại quả trên một cây, gốc cây bưởi Diễn phải được trồng trong khoảng từ 2-9 năm, tùy thuộc vào độ lớn của cây muốn ghép.

Để ghép nhiều loại quả trên một cây, gốc cây bưởi Diễn phải được trồng trong khoảng từ 2-9 năm, tùy thuộc vào độ lớn của cây muốn ghép.


Ông Giáp cho biết: “Tôi đã tự tìm cách ghép các giống quả trên một gốc cây từ cuối năm 2007. Đầu tiên, tôi ghép được 3 giống bưởi và chín cùng lúc vào dịp Tết. Nhưng sau, tôi bắt đầu nghiên cứu về cách ghép các loại cây khác như cam, quýt, đến nay đã ghép thành công 10 loại quả trên cùng một thân”.

Ông Giáp cho biết: “Tôi đã tự tìm cách ghép các giống quả trên một gốc cây từ cuối năm 2007. Đầu tiên, tôi ghép được 3 giống bưởi và chín cùng lúc vào dịp Tết. Nhưng sau, tôi bắt đầu nghiên cứu về cách ghép các loại cây khác như cam, quýt, đến nay đã ghép thành công 10 loại quả trên cùng một thân”.


Trên cây này có đến 3 loại bưởi: bưởi Diễn, quả bòng, bưởi đỏ. Cam cũng có 3 loại: cam Vinh, cam đường canh, cam Malaysia. Ngoài ra còn có phật thủ, quýt, chanh đào...

Trên cây này có đến 3 loại bưởi: bưởi Diễn, quả bòng, bưởi đỏ. Cam cũng có 3 loại: cam Vinh, cam đường canh, cam Malaysia. Ngoài ra còn có phật thủ, quýt, chanh đào...


Tính cả quả bưởi trên thân không ghép là 11 loại quả, 11 màu sắc khác nhau. Tôi phải chuẩn bị ghép khoảng nửa năm từ lúc quả nhỏ, sau đó, chăm sóc để quả không rụng là khó nhất”, ông Giáp chia sẻ.

"Tính cả quả bưởi trên thân không ghép là 11 loại quả, 11 màu sắc khác nhau. Tôi phải chuẩn bị ghép khoảng nửa năm từ lúc quả nhỏ, sau đó, chăm sóc để quả không rụng là khó nhất”, ông Giáp chia sẻ.


Ông Giáp là một trong những người đi đầu phong trào trồng cây cảnh ở xã Cao Viên. Đến nay, nhiều nông dân đã đến học hỏi kinh nghiệm trồng cây của ông, một số người đã thành công với mô hình cây bưởi quả và bưởi ghép cho giá trị kinh tế cao.

Ông Giáp là một trong những người đi đầu phong trào trồng cây cảnh ở xã Cao Viên. Đến nay, nhiều nông dân đã đến học hỏi kinh nghiệm trồng cây của ông, một số người đã thành công với mô hình cây bưởi quả và bưởi ghép cho giá trị kinh tế cao.


Cây bưởi cảnh ghép quả sẽ đẹp nhất lúc gần Tết âm lịch vì sẽ có đủ hoa, lộc, quả chín và có nhiều màu sắc khác nhau.

Cây bưởi cảnh ghép quả sẽ đẹp nhất lúc gần Tết âm lịch vì sẽ có đủ hoa, lộc, quả chín và có nhiều màu sắc khác nhau.


“Kỹ thuật cấy ghép cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về đặc điểm từng loại quả. Nếu ghép không khéo quả sẽ rụng, không phát triển”, ông Giáp cho hay.

“Kỹ thuật cấy ghép cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về đặc điểm từng loại quả. Nếu ghép không khéo quả sẽ rụng, không phát triển”, ông Giáp cho hay.


Theo ông Giáp, 10 loại quả trên một cây mang ý nghĩa thập toàn nên được chú ý trong vài năm gần đây, giá cây cũng tăng lên theo nhu cầu của người chơi.

Theo ông Giáp, 10 loại quả trên một cây mang ý nghĩa thập toàn nên được chú ý trong vài năm gần đây, giá cây cũng tăng lên theo nhu cầu của người chơi.


Ở thời điểm hiện tại, tôi đã bán được khoảng 50% số cây trong vườn cho khách quen, còn lại sẽ bán vào gần dịp Tết Nguyên đán. Tổng giá trị của vườn khoảng hơn 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí mỗi năm tôi thu khoảng hơn 500 triệu đồng”, ông Giáp tiết lộ.

"Ở thời điểm hiện tại, tôi đã bán được khoảng 50% số cây trong vườn cho khách quen, còn lại sẽ bán vào gần dịp Tết Nguyên đán. Tổng giá trị của vườn khoảng hơn 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí mỗi năm tôi thu khoảng hơn 500 triệu đồng”, ông Giáp tiết lộ.

Toàn Vũ