TPHCM:

Đi bộ đồng hành - tấm lòng qua những bước chân

Sự kiện đi bộ đồng hành ngày 31/1 vừa qua là một trong những hoạt động của Dự án Commit Vietnam - một dự án cộng đồng do Trung tâm UNESCO Văn hoá Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Các bạn trẻ hào hứng khi chạy về đích
Các bạn trẻ hào hứng khi chạy về đích

Commit Vietnam được hình thành và xây dựng trong bối cảnh hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam đang ngày càng xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.  Tất cả đều hướng đến một hành trình đầy ý nghĩa, mang theo niềm tin và kỳ vọng về khoảnh khắc hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung quyết tâm “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Sự kiện đi bộ đồng hành ngày 31/1 vừa qua là cơ hội để những con người đầy tâm huyết ấy gặp nhau, để cùng chia sẻ suy nghĩ và tạo thêm cho nhau động lực trên hành trình xây dựng lại nét đẹp Việt Nam. Đó là Ban tổ chức sự kiện, là đội ngũ Tình nguyện viên hỗ trợ, là các nghệ sĩ tham gia làm Đại sứ dự án, là các đơn vị tài trợ đã đồng hành từ khi sự kiện chỉ mới là ý tưởng trên giấy, và cả hơn 3.000 bạn trẻ đã hào hứng đến với chương trình, tham gia các hoạt động với chủ đề “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Các Đại sứ biểu diễn bài hát chủ đề của Commit Vietnam
Các Đại sứ biểu diễn bài hát chủ đề của Commit Vietnam

Bạn Thu Hồng - một trong những bạn trẻ tham gia sự kiện đến sớm nhất cho biêt: “Hơn 5 giờ sáng mình đã có mặt. Tuy rằng mệt nhưng mà vui và cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Tất cả vì một mục đích tốt đẹp hơn. Mong rằng thông điệp “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” sẽ tới tất cả mọi người”.

“Văn hoá ứng xử đến các hành vi không đúng mực đều dẫn đến những hành động không đúng đắn của nhiều người. Thế nhưng, nhờ có Commit Vietnam mà chúng tôi nhận ra rằng, còn rất nhiều người cũng đang lo lắng cho hình ảnh đất nước, cũng mong muốn đất nước và con người Việt Nam tốt hơn như tôi" - Thu Hồng nhìn nhận.

Bên cạnh những nỗ lực từ bản thân các thành viên Ban tổ chức, sự kiện được diễn ra thành công một phần nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ và đơn vị đồng hành. Đơn vị tài trợ chính Samsung Việt Nam và các đơn vị đồng hành Ngân hàng Phương Đông – OCB, trang đặt chỗ trực tuyến Tour&Khách sạn toàn cầu iVivu không chỉ đồng hành cùng sự kiện mà còn xác định hợp tác dài hạn dài hạn với Dự án Commit Vietnam, mở ra bước ngoặt lớn cho chuỗi hoạt động của dự án.

Ông Kim Cheol Gi – Tổng giám đốc của Công ty TNHH Samsung Việt Nam chia sẻ rằng thông điệp và sứ mệnh của Dự án Commit Vietnam hoàn toàn phù hợp với những cam kết của Samsung Việt Nam với các hoạt động trách nhiệm xã hội. Trong nhiều năm qua, các hoạt động trách nhiệm xã hội được coi là trọng tâm và là kim chỉ nam của chiến lược kinh doanh của Samsung, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trong những dự án y tế, giáo dục, nhằm giúp thay đổi/nâng cao nhận thức của cộng đồng, giảm tác động đối với môi trường và tăng cường ảnh hưởng xã hội tích cực, cam kết vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Các Đại sứ biểu diễn bài hát chủ đề của Commit Vietnam
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Trung tâm UNESCO-CEP và Ông Nguyễn Văn Đạo – Phó tổng giám đốc công ty TNHH Samsung Việt Nam ký kết Biên bản hợp tác

Chính vì vậy mà Samsung Việt Nam đã đồng ý tham gia đồng tổ chức sự kiện cùng Trung tâm UNESCO-CEP và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia với vai trò “Nhà tài trợ chính”. Ông nói “Chúng tôi tin rằng đây chỉ là những nỗ lực đầu tiên trong năm 2015 để xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, và xa hơn nữa là đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.Thông qua sự kiện lần này, Samsung một lần nữa khẳng định trách nhiệm và nghĩa vụ lâu dài của mình trong việc xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Hành trình đi bộ đồng hành ngày 31/1 đã kết thúc, nhưng những hoạt động của Commit Vietnam năm 2015 thì chỉ mới bắt đầu. Hy vọng rằng, thông những bước chân tại sự kiện, sứ mệnh và thông điệp của Dự án sẽ được lan toả rộng rãi và mạnh mẽ hơn nữa. Để mọi người cùng biết đến, cùng cam kết và chung tay hành động, thay đổi những thói quen thiếu văn hoá, xây dựng những hành vi ứng xử tốt đẹp, “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

 Đ.V