Đến Huế, du khách trải nghiệm 1 điểm đến 5 di sản thế giới

(Dân trí) - Chào mừng năm mới Canh Tý 2020, “vùng đất 5 di sản văn hóa thế giới” tại Huế sẽ là một điểm đến hấp dẫn đang và sẽ hấp dẫn mọi người đến trải nghiệm.

Quần thể Di tích Cố đô Huế; Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam; Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều Nguyễn; Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là 5 di sản thế giới tại Huế được UNESCO công nhận hội tụ nhiều yếu tố cực kỳ đặc sắc.

Đến Huế, du khách trải nghiệm 1 điểm đến 5 di sản thế giới - 1

Đến với cố đô Huế, mọi người và du khách có cơ hội trải nghiệm với 5 di sản do triều Nguyễn để lại đã được thế giới công nhận đầy hấp dẫn và thu hút trong năm mới Canh Tý này.

Đến Huế, du khách trải nghiệm 1 điểm đến 5 di sản thế giới - 2

PV