Cuốn sách khổng lồ ở Văn Miếu

Nhà thơ Nguyễn Duy cùng với hai người bạn thơ Kevin Boewn và Nguyễn Bá Chung sau nhiều tháng miệt mài đã hoàn thành quyển sách in 30 bài thơ đời Lý Trần trên những trang sách bằng sơn mài nặng hơn 2.000 kg.

30 bài thơ của 30 tác giả là những thiền sư, các vị vua, quan lại được tuyển lựa từ ba tập Văn thơ Lý Trần, tái hiện lại rõ nét sức sống của cả một thời kỳ văn học. Tài thơ của Nguyễn Duy thể hiện sự cách tân qua việc chuyển thể lục bát các thể thơ thất ngôn và ngũ ngôn.

Nhà Thái học, Văn Miếu (Hà Nội) cũng chỉ đủ sức chứa 68 trang trong quyển sách độc bản. Có tới hơn 80 khung kính lồng ra ngoài mỗi trang sách. Cuốn sách với khổ 81x111cm, bìa bằng sơn mài

Cuốn sách lạ ở Văn Miếu, trưng bày nơi trang trọng nhất ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam cho đến hôm nay vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Đúng dịp kỷ niệm 995 năm Thăng Long, Hà Nội, cuốn sách lạ ấy là một sự hồi tưởng trân trọng hướng về quá khứ.

Theo NetNam