Cuộc sống đặc biệt của hai mẹ con sinh ra đều không có tay

(Dân trí) - Sinh ra với một hội chứng gen hiếm gặp nên cả Linda Bannon và con trai của chị, Timmy đều không có hai cánh tay. Tuy nhiên, với nỗ lực bản thân và sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, hai mẹ con khuyết tật này đã trở thành minh chứng về nghị lực sống tuyệt vời.

Linda Bannon sinh ra và lớn lên tại Chicago, Mỹ. Do mắc phải một hội chứng về gen hiếm gặp, mà ngay từ khi chào đời, người phụ nữ này đã không có hai cánh tay.

Dù sở hữu một cơ thể khiếm khuyết nhưng Linda vẫn có cho mình một cuộc sống khá trọn vẹn, khi mà bố mẹ luôn yêu thương và không hề có sự phân biệt giữa cô và bốn người con bình thường khác trong nhà.


Linda Bannon khi còn là một đứa trẻ

Linda Bannon khi còn là một đứa trẻ

Bên cạnh đó, Linda cũng kiên trì luyện tập và sớm thành thạo cách sử dụng chân để thay thế cho đôi tay của mình, làm các việc thường ngày như nấu ăn, viết lách, cầm nắm đồ vật, trang điểm…

Có vẻ như số phận đã không quay lưng lại với Linda, khi cô gặp gỡ và nên duyên với Richard (một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh). Hai người kết hôn vào năm 2004. Từ đó, người phụ nữ khuyết tật bẩm sinh này đã có cho mình một gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ bình thường khác.

Linda cùng người chồng của mình là Richard rạng rỡ trong ngày cưới
Linda cùng người chồng của mình là Richard rạng rỡ trong ngày cưới

Không lâu sau ngày cưới, Linda hạ sinh đứa con trai đầu lòng là Timmy. Tuy nhiên, thật không may khi căn bệnh quái ác mà Linda mắc phải lại di truyền lên người cậu con trai của mình.

“Ban đầu tôi cảm thấy rất sốc và buồn rầu vì nghĩ đến những thiệt thòi mà con của mình sẽ phải đối mặt trong suốt những năm tháng sau này”, Linda chia sẻ về cảm giác lúc phát hiện ra bệnh của Timmy.

Tuy nhiên, là một người mẹ và hơn hết là cũng sở hữu một cơ thể khuyết tật giống con trai của mình, Linda Bannon biết cách giúp Timmy có thể chung sống tốt nhất với căn bệnh mà cậu bé mắc phải.

Linda cùng cậu con trai Timmy có thể làm hầu hết mọi việc với đôi chân của mình
Linda cùng cậu con trai Timmy có thể làm hầu hết mọi việc với đôi chân của mình

Ngay từ khi Timmy còn rất nhỏ, Linda đã giúp cậu bé hiểu rằng không có gì phải xấu hổ với cơ thể của mình và dù thiếu hai cánh tay nhưng nếu cố gắng, thì việc sống như một người bình thường là điều hoàn toàn có thể.

Điều này đã giúp Timmy luôn cảm thấy tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Bên cạnh đó, nhờ vào tập luyện, giờ đây cậu bé đã sử dụng đôi chân thay thế cho cánh tay một cách thành thạo, và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đá bóng giống các bé trai cùng trang lứa khác.

Timmy có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác
Timmy có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh ABC Chicago, Timmy đã chia sẻ về cuộc sống của cậu: “Cháu cảm thấy mình hoàn toàn giống với mọi người, ở lớp các bạn đối xử với cháu rất tốt và trong các trò chơi hay hoạt động ngoại khóa, cháu gần như không bao giờ vắng mặt”.

Cùng khám phá thêm cuộc sống của hai mẹ con “đặc biệt” này qua đoạn clip ngắn dưới đây:

Hai mẹ con đặc biệt không có tay, làm mọi việc bằng chân

Minh Nhật

Theo Mirror