Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau 3 năm, con gái của cặp vợ chồng lớn tuổi nhất mang thai tự nhiên ở Trung Quốc ngày càng xinh xắn và khỏe mạnh.

Cách đây 3 năm, ông Hoàng (nay 70 tuổi) và bà Điền (nay 71 tuổi) ở Sơn Đông, Trung Quốc khiến dân mạng nước này xôn xao sau khi có thêm một đứa con ở tuổi "xế chiều". Họ đã trở thành vợ chồng lớn tuổi nhất ở nước này mang thai tự nhiên. 

Cách đây vài ngày, cặp vợ chồng tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho cô con gái bé bỏng. Hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật được chia sẻ đã khiến hàng triệu cư dân mạng thích thú và chúc phúc. Nhìn qua, nếu không nói, chắc nhiều người sẽ nghĩ họ là ông bà với cháu. 

Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc - 1

Ông Hoàng và con gái út trong tiệc sinh nhật 3 tuổi (Ảnh: Asia One).

Trong đoạn clip có thể thấy người chồng với mái tóc hoa râm bế con gái 3 tuổi trên tay, ngồi cạnh người vợ họ Điền trong bữa tiệc tại một nhà hàng. Ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng khi họ nở nụ cười rạng rỡ.

Trước khi con gái 3 tuổi chào đời, cặp vợ chồng đã có cháu, con cái đều lớn và yên bề gia thất. Song khi có thêm bé gái, họ ví đó như "món quà trời cho".

Được biết, trước khi chính thức nghỉ hưu, bà Điền đã thực hiện một liệu pháp dưỡng sinh theo y học cổ truyền Trung Quốc. Điều bất ngờ là sau khi thực hiện phương pháp này, bà đã có kinh trở lại và mang thai năm 2019, lúc đó đã 67 tuổi. 

Con cái phản đối

Bất chấp sự phản đối của con cái lo cha mẹ đã già không thể chăm thêm một đứa bé sơ sinh, cặp vợ chồng vẫn giữ cái thai. 

Thai kỳ của bà Điền không hề đơn giản như các chị em trẻ tuổi. Phía bệnh viện đã phải lập một nhóm theo dõi thai kỳ. Trước khi sinh, bà còn phải nhập viện tại phòng dành cho các sản phụ có nguy cơ cao. Sau khi sinh mổ, bà Điền có sức khỏe yếu, còn con gái thiếu tháng nên được chuyển đến khu vực cấp cứu để chăm sóc.

Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc - 2

Ông Hoàng, bà Điền và con gái lúc 1 tuổi (Ảnh: HSW).

Được biết, vợ chồng ông Hoàng và bà Điền có con gái lớn đã 45 tuổi, con trai 43 tuổi, cháu gái lớn nhất cũng đã 18 tuổi. Các con không đồng tình nên khi bà sinh thêm, các con trai và gái không hề đến thăm nom.

"Vợ mang thai và sinh con là việc riêng của 2 chúng tôi. Các con không thể kiểm soát được. Về sau, chúng dần hiểu ra nên thường xuyên tới thăm", ông Hoàng chia sẻ.

Sau khi có thêm con gái bé bỏng, ông Hoàng đã đi làm luật sư trở lại để kiếm tiền với hy vọng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con. 

Ở tuổi "xế chiều", điều ông Hoàng canh cánh là cha mẹ ngày càng già đi, còn con gái út còn cả tương lai phía trước. Cho nên, vợ chồng ông lập kế hoạch cho tương lai của con từ bây giờ, dành dụm tiền tiết kiệm cho bé đi học và phòng thân sau này.

Mặc dù, mọi người không còn xa lạ gì với cặp vợ chồng ông Hoàng, bà Điền có thêm con ở tuổi già. Tuy nhiên, mỗi khi gặp, ai cũng quan tâm đến quá trình lớn lên của bé. Trong khu vực gia đình này sống, con của vợ chồng này có chút nổi tiếng hơn.

Sau khi sinh con, vợ chồng ông Hoàng cũng nhận được những ý kiến bình luận từ cư dân mạng. Tuy vậy, ông tỏ ra không quan tâm.

Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc - 3

Gia đình nhỏ luôn rộn rã tiếng cười và vợ chồng cao tuổi đang dành dụm tiền cho tương lai của con gái (Ảnh chụp lúc bé gái 1 tuổi).

"Cuộc sống của tôi viên mãn và bận rộn, không có thời gian đọc những gì họ viết trên mạng. Cuộc sống là của vợ chồng tôi mà, sao phải nghĩ nhiều nhỉ?. Về việc giáo dục con, tuổi của cha mẹ không có vấn đề gì. Vợ chồng tôi có sức khỏe tốt. Tôi tin chúng tôi sẽ giáo dục con cái tốt", ông Hoàng bày tỏ. 

Cuộc sống của vợ chồng U70 sinh con từng bị gia đình phản đối ở Trung Quốc - 4

Hình ảnh lúc ông Hoàng đến đón vợ con về (Ảnh: QQ).

Sau khi đoạn clip mừng sinh nhật bé gái 3 tuổi được chia sẻ đã nhận được  hàng trăm ngàn lượt xem và gần 6000 bình luận. Bên cạnh những lời chúc phúc thì nhiều ý kiến khen cặp vợ chồng dũng cảm có con ở tuổi mắt đã mờ, chân đã chậm.

Một cư dân mạng khen: "Em bé xinh xắn và đáng yêu". 

"Thật là đáng yêu, như thiên thần vậy", một cư dân mạng khác bình luận.

"Tôi mong bé gái hạnh phúc. Và hy vọng cha mẹ của bé có thể sống đến trăm tuổi", một người khác gửi lời chúc.