Cụ ông 76 tuổi vẫn ngày ngày tập đẩy tạ bên hồ Hoàn Kiếm

Mấy năm trở lại đây, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm xuất hiện 1 cụ ông tóc bạc, da mồi ngày nào cũng tập đẩy tạ cùng trai tráng trẻ khỏe…


Khoảng 3-4 năm trở lại đây, ông Côn - hiện 76 tuổi nhà ở khu phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm thường xuyên tham gia tập thể hình cùng CLB thể hình ven hồ.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, ông Côn - hiện 76 tuổi nhà ở khu phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm thường xuyên tham gia tập thể hình cùng CLB thể hình ven hồ.


Ông Côn cho biết, từ ngày tham gia tập thể hình, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt. Do tập luyện đều đặn nên với những mức tạ 40-50kg ông có thể đẩy hàng chục lần liên tục.

Ông Côn cho biết, từ ngày tham gia tập thể hình, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt. Do tập luyện đều đặn nên với những mức tạ 40-50kg ông có thể đẩy hàng chục lần liên tục.


Tạ tay nặng 30kg cũng không phải là “đối thủ” của ông lão 76 tuổi này.

Tạ tay nặng 30kg cũng không phải là “đối thủ” của ông lão 76 tuổi này.


Với nhiều người ở cái tuổi cổ lai hy, việc đi lại đã là khó khăn chứ đừng nói đến gánh vài chục kg, nhấc bổng quá đầu như ông Côn.

Với nhiều người ở cái tuổi "cổ lai hy", việc đi lại đã là khó khăn chứ đừng nói đến gánh vài chục kg, nhấc bổng quá đầu như ông Côn.


Thậm chí, với nhiều người trẻ, việc tập luyên với tạ nặng liên tục hàng giờ liền cũng là một thử thách khó khăn.

Thậm chí, với nhiều người trẻ, việc tập luyên với tạ nặng liên tục hàng giờ liền cũng là một thử thách khó khăn.


Một thanh niên người nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với bộ môn thể hình ngoài trời này.

Một thanh niên người nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với bộ môn thể hình ngoài trời này.


Răng đã rụng, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần ông Côn luôn tráng kiện, vui vẻ khó ai bằng.

Răng đã rụng, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần ông Côn luôn tráng kiện, vui vẻ khó ai bằng.


Ở CLB thể hình này cũng có nhiều người lớn tuổi tham gia luyện tập nhưng không ai cao tuổi bằng ông Côn.

Ở CLB thể hình này cũng có nhiều người lớn tuổi tham gia luyện tập nhưng không ai cao tuổi bằng ông Côn.


Những người tham gia “CLB thể hình Bờ Hồ” không phân biệt tuổi tác, nhưng ai cũng có 1 thể hình lý tưởng, mơ ước với nhiều người.

Những người tham gia “CLB thể hình Bờ Hồ” không phân biệt tuổi tác, nhưng ai cũng có 1 thể hình lý tưởng, mơ ước với nhiều người.


Nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc người nước ngoài đang công tác ở Hà Nội cũng là thành viên thường xuyên của CLB này.

Nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc người nước ngoài đang công tác ở Hà Nội cũng là thành viên thường xuyên của CLB này.


Họ cũng hăng say luyện tập với những dụng cụ đơn giản mỗi chiều được dựng tạm ở ven hồ.

Họ cũng hăng say luyện tập với những dụng cụ đơn giản mỗi chiều được dựng tạm ở ven hồ.


Những khách nước ngoài rất dễ dàng được tiếp nhận vào CLB mà không bị đòi hỏi một điều kiện nào, miễn là mọi người đều vui vẻ và có cơ hội rèn luyện sức khỏe.

Những khách nước ngoài rất dễ dàng được tiếp nhận vào CLB mà không bị đòi hỏi một điều kiện nào, miễn là mọi người đều vui vẻ và có cơ hội rèn luyện sức khỏe.

Theo VOV