Cô gái rời phố về quê, làm giàu từ nông sản
(Dân trí) - Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Luật TPHCM, Ngọc Hà (SN 2001, ở Nghệ An) có nhiều cơ hội việc làm tại thành phố nhưng lựa chọn trở về quê, theo đuổi hướng đi riêng.
Kể chuyện nông sản bằng sự chân thực
Ngọc Hà cho biết, quyết định này không xuất phát từ cảm hứng nhất thời mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc. Cô mong muốn được gần gia đình, tìm hướng phát triển phù hợp trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Ngọc Hà chụp ảnh cùng hai em nhỏ dân tộc Mông trong chuyến tìm hiểu văn hóa đồng bào vùng cao Kỳ Sơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Tôi dành thời gian tìm hiểu kỹ trước khi về quê, xác định mình có thể bắt đầu từ đâu”, Ngọc Hà chia sẻ.
Trở lại Nghệ An, Ngọc Hà dành thời gian đi thực tế tại nhiều địa phương miền núi, trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm nông sản. Qua quá trình này, cô nhận thấy tiềm năng lớn từ sản vật địa phương, song việc xây dựng thương hiệu, quảng bá còn chưa được chú trọng.
Từ đó, Ngọc Hà lựa chọn cách tiếp cận riêng, trở thành “người kể chuyện nông sản”, sử dụng các nền tảng số để lan tỏa giá trị của sản phẩm quê hương.
Hiện nay, công việc của Ngọc Hà xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp. Cô phụ trách marketing cho một nông trại ứng dụng công nghệ, đồng thời cùng gia đình tham gia sản xuất, thu mua và phân phối nông sản theo mùa cho bà con.
Theo Ngọc Hà, yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh nông sản là sự tin cậy. Khi hiểu rõ quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, cô mới có thể tư vấn chính xác, tạo dựng uy tín với khách hàng.

Sau khi thu mua rau má tươi, Ngọc Hà tiến hành sơ chế, làm sạch và đưa vào sấy khô để nâng cao giá trị sản phẩm trước khi tiêu thụ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bên cạnh đó, Ngọc Hà chủ động học cách xây dựng nội dung, quay dựng video để quảng bá sản phẩm. Thay vì đầu tư vào hình thức cầu kỳ, cô tập trung ghi lại quá trình sản xuất một cách chân thực. Với Ngọc Hà, sự chân thực là nền tảng quan trọng. Các video có thể chưa hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng phải phản ánh đúng thực tế sản xuất. Đây cũng là yếu tố giúp cô tạo dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng.
Nhờ cách làm này, kênh TikTok của Ngọc Hà thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Nhiều video đạt tương tác cao, góp phần đưa nông sản địa phương tiếp cận rộng rãi hơn trên thị trường.
Hướng đến phát triển bền vững
Dẫu vậy, hành trình khởi nghiệp không ít thử thách khi Ngọc Hà từng đối diện với sự hoài nghi, áp lực tài chính và thiếu kinh nghiệm. Thời gian đầu, cô gần như tự mình xoay xở, vừa làm vừa tích lũy kiến thức từ thực tế.
Sau khoảng 3 năm kiên trì, công việc của cô dần ổn định. Dù quy mô chưa lớn, Ngọc Hà đã xây dựng được nền tảng ban đầu, nhận được sự tin tưởng từ khách hàng và sự đồng hành của người dân. Việc trở về quê cũng giúp cô thay đổi nhịp sống.

Ngọc Hà cùng các lao động tham gia sản xuất tại nông trại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ phát triển kinh tế cá nhân, mô hình của Ngọc Hà còn góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương. Nếu trước đây, cô phải chủ động tìm nguồn, thì nay nhiều hộ dân đã chủ động kết nối hợp tác.
Với Ngọc Hà, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn nằm ở niềm tin của khách hàng và sự hài lòng của người dân. Niềm vui lớn nhất của cô là khi nông sản quê hương được nhiều người biết đến, thương hiệu ngày càng được tin tưởng. Đây cũng là động lực để Ngọc Hà tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Ngọc Hà trong chuyến về làng nghề hương trầm Quỳ Châu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời gian tới, Ngọc Hà dự kiến mở rộng mô hình, chuyển từ hộ kinh doanh cá thể sang hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Song song, cô tiếp tục phát triển các kênh truyền thông cá nhân, lan tỏa cách làm nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, giảm thiểu hóa chất, hướng tới sản phẩm sạch.

Ngọc Hà giới thiệu trà shan tuyết Kỳ Sơn tại hội nghị thi đua yêu nước cấp tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ông Ngô Xuân Đồng, Phó trưởng Phòng Kinh tế phường Tây Hiếu, đánh giá mô hình của Ngọc Hà là hướng đi mới, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi số. Việc một người trẻ có trình độ, dám trở về quê để khởi nghiệp không chỉ tạo sinh kế cho bản thân mà còn góp phần quảng bá, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Theo ông Đồng, cách làm của Ngọc Hà cho thấy sự năng động, sáng tạo khi biết tận dụng nền tảng mạng xã hội để kết nối thị trường, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. “Địa phương luôn khuyến khích và tạo điều kiện để những mô hình như của Hà phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế tại chỗ”, ông Đồng cho biết.
Giá trị mà Ngọc Hà hướng đến là xây dựng thương hiệu “Hà xứ Nghệ” với định hướng bền vững, tiếp tục hành trình làm “người kể chuyện nông sản”, góp phần đưa sản vật quê hương vươn xa hơn trên thị trường.











