Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất

​Nếu như mỗi người luôn xem trọng chuyện nhà cửa bởi tư tưởng an cư lạc nghiệp, thì khi mất đi, nơi an nghỉ cũng được xem là một ngôi nhà quan trọng không kém. Thậm chí, nó còn là chuyện đại sự khiến cả nhà đau đầu lựa chọn, bởi văn hoá phương Đông quan niệm, nơi cuối đời có thể nhắm mắt xuôi tai chính là nơi an nghỉ vĩnh hằng khi bước qua một thế giới khác.

Cũng từ tiềm thức này, chuyện tìm kiếm một mảnh đất khi nằm xuống luôn là đề tài thường trực đối với người cao niên. Và trong những câu chuyện ra vào về chuyện đại sự, một xu hướng mới được nổi lên là tìm kiếm nơi an nghỉ cao cấp. Cao cấp ở đây được hiểu là sự sang trọng về khuôn viên nghĩa trang, vị trí đắc địa, dịch vụ đa dạng… Xu hướng này được giới tri thức, những gia đình có kinh tế khá giả ưa chuộng, am hiểu về các tục lệ tâm linh ưa chuộng. Cũng vì thế mà dòng sản phẩm mộ phần cao cấp đang được bán rất chạy.

Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất - 1

“Tôi hay trao đổi với con cái mình rằng sống đã sung túc rồi thì chết đi cũng phải đủ đầy. Tôi luôn muốn được an nghỉ ở một nghĩa trang thanh tịnh, thoáng đãng và sang trọng, chứ không phải những chỗ chật chội, xa xôi và có cảm giác u ám. Tôi đi tìm mãi mới ưng được một nơi như công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc đấy. Mà tuyệt hơn cả là chỉ mất chừng 30 phút từ trung tâm đến đây thôi”, cụ bà Thiên Ánh (76 tuổi, TPHCM) cho biết về hành trình tìm kiếm nơi an nghỉ cho bản thân.

Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất - 2

Bà Thiên Ánh không phải là số ít người đang chuộng xu hướng tìm mộ phần, một dạng “bất động sản” đặc biệt, ở phân khúc cao cấp. Bởi hiện tại, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng cao, từ nhu yếu phẩm hằng ngày cho đến việc thụ hưởng cuộc sống. Với những gia đình khá giả về kinh tế, có điều kiện đi nhiều nơi, hiểu biết nhiều về an sinh xã hội, họ thường có mong muốn như bà Ánh.

Từ nhu cầu hiện thực này, một định nghĩa mới về sự đẳng cấp dành riêng cho nơi an nghỉ được định hình rõ ràng. Đó phải là nơi vừa phải đẹp về phần nhìn, vừa hội đủ các yếu tố tâm linh truyền thống của người Việt; phải vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại của con cháu. Thiết kế công viên cần trang nhã, yên tĩnh nhưng không quá u ám, mang ý nghĩa phong thuỷ thịnh vượng, phúc đức cho con cháu về sau. Vị trí càng gần trung tâm càng tiện lợi cho việc di chuyển thì lại càng hút khách. Bên cạnh đó, một công viên nghĩa trang có sẵn các dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng, hay những khu riêng biệt dành cho nhiều tôn giáo khác nhau sẽ là một điểm cộng khác, chinh phục ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất - 3

Với những tiêu chí trên, công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc đang là điểm đến mới đầy hứa hẹn dành cho những người có nhu cầu về nơi an táng cao cấp. Đã có không ít, nếu như không nói là phần lớn, khách đến tham quan Sài Gòn Thiên Phúc cảm thấy rất ưng ý. Thậm chí có người còn mạnh tay chi tiền liền để sở hữu 3-4 khu mộ liền nhau cho cả gia đình.

“Tôi đi nhiều nơi lắm rồi. Nhưng công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc là thích nhất. Lúc mới đến nơi, tôi còn tưởng đã đi lạc vào công viên của khu dân cư cao cấp nào đó đấy. Tôi thấy ưng nhất là cách thiết kế trọng phong thuỷ rất thông minh. Khi mà tôi có nằm xuống thì tôi cũng yên tâm rằng mình có thể góp phần tạo được phúc đức, thịnh vượng cho con cháu về sau. Mà chúng nó thấy đi lại cũng không quá xa nên cũng an lòng hơn nhiều đấy chứ”, ông Mạnh Thái, một cán bộ hưu trí, hào hứng chia sẻ.

Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất - 4

Trong khi đó, vợ ông, bà Kim Hân, nay ở độ tuổi lục tuần, thì lại rất hài lòng các tiện ích sẵn có của công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc. “Tôi cũng như ông nhà, cảm thấy rất ưng ý về cảnh quan của Sài Gòn Thiên Phúc. Nhưng tôi đặc biệt thích cách tính toán chi tiết cho từng mộ phần. Có nhiều loại khác nhau, tuỳ theo từng nhu cầu, tôi có thể lựa chọn đúng ý. Cái nào cũng đẹp, chất lượng, thể hiện được cái tâm của chủ đầu tư chứ không phải làm vì thương mại kiếm tiền. Mà đặc biệt là khu dành cho Phật giáo và Công giáo tách biệt nhau, thể hiện sự tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo. Tôi đánh giá rất cao điều này.”

So với các nơi khác, sự riêng biệt về tôn giáo là một điểm khác biệt nổi trội mà công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc đang sở hữu. Khu vực Phật giáo và Tôn giáo được chia cách tinh tế, thông minh. Mỗi khu đều có khu thờ riêng, được thiết kế tôn nghiêm, thanh tịnh, phục vụ hữu ích cho việc thờ cúng. Còn về tổng thể, công viên được bao phủ bơi cảnh sắc thiên nhiên trong lành với cây cối xen kẽ hồ nước, kênh đào… Tất cả vẽ nên một bức tranh phong thuỷ sống đống, thể hiện sự hoà thuận, tương sinh ngũ hành, mang lại không gian thuần khiết, nhẹ nhàng cho người thăm viếng.

Chuyện đại sự từ ngôi nhà của người đã khuất - 5

Trở lại những mối bận tâm của người cao tuổi, những gì họ quan tâm chỉ chỉ xoay quanh hai vấn đề chính: chuyện an nghỉ của bản thân và tương lai của con cháu. Và tâm lý đi lựa chọn loại “bất động sản” đặc biệt này cũng tập trung vào hai vấn đề trên. Chỉ khi nào tìm được nơi lý tưởng như công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc, tâm trạng của các cụ mới thoải mái mà an hưởng tuổi già. Thậm chí bà Kim Hân còn cho biết ông bà còn cảm thấy tươi trẻ hơn so với trước, vì đầu óc đã xem như nhẹ gánh hẳn một quãng đời, không còn phải lo âu khi nào thì sẽ chết đi, rồi chết đi sẽ như thế nào…

Với người Việt Nam nói riêng và văn hoá Đông phương nói chung, việc chuẩn bị tươm tất trước khi nhắm mắt xuôi tai hoàn toàn là một việc nghiêm túc và quan trọng bậc nhất. Vì đơn giản, khi chết đi chỉ là lúc bắt đầu một cuộc sống vĩnh hằng. Nơi an nghỉ của cuộc sống ấy cũng vì thế mà cần được chăm chút kỹ lưỡng, chu đáo và hoàn mỹ. Và công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc hoàn toàn là một lựa chọn đáng tin cậy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách truy cập vào website http://saigonthienphuc.com/ hoặc gọi điện đến Hotline 0906082088.