Chung tay vì môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 5/3, Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ tổ chức hội thảo "Chung tay vì môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em", đồng thời phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

 

Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTBXH Cần Thơ trao bảng tượng trưng 10 triệu ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTB&XH Cần Thơ trao bảng tượng trưng 10 triệu ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

 

“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” là chủ đề được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung hoạt động trong năm nay, đây cũng là nội dung hoạt động xuyên suốt của các cấp Hội trong những năm tới.

Theo đó, Hội đã đề ra các giải pháp tăng cường các hoạt động phối hợp nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành liên quan, các cấp Hội phụ nữ và cộng đồng về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trong gia đình. Mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình hiệu quả về công tác này, đồng thời đẩy mạnh thực hiện mục tiêu đề ra là “Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời”.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh sự phối hợp giữa Hội phụ nữ với các Sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan, nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi phối hợp với Hội Luật gia, Sở Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, Công an,… để tuyên truyền về pháp luật cho chị em hiểu, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đồng thời luôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em đặc biệt là trẻ em gái trong mọi trường hợp.”

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ còn phát động ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Cụ thể, đơn vị vận động hỗ trợ 2 mái ấm tình thương (một mái ấm trị giá 50 triệu đồng) cùng các suất học bổng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Điều và xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Hoàng Tùng