Chiến dịch Xuân Hồng 2019 thành công lớn với 11.290 đơn vị máu

(Dân trí) - Với chủ đề “Trao giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân Hồng 2019 kết thúc với kết quả vượt xa dự kiến ban đầu, thắp lên hàng nghìn hy vọng cho các bệnh nhân đang được điều trị.

Với sự cố gắng của 1.500 tình nguyện viên Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, Lễ hội Xuân Hồng 2019 đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia hiến máu từ nhiều tỉnh thành.

Trong 3 ngày chính của sự kiện (từ 22/02 – 24/02), Lễ hội đã nhận về được 7.296 đơn vị máu. Trước đó, trong 4 ngày đầu của lễ hội cũng đã tiếp nhận được 3.994 đơn vị máu. Tổng kết lại sau 1 tuần diễn ra, Lễ hội hiến máu lớn nhất năm đã đạt thành công lớn với con số ấn tượng: 11.290 đơn vị máu.

Screen Shot 2019-02-25 at 14.51.53.png

Đông đảo người dân tình nguyện hiến máu vì cộng đồng

 

 Như vậy sau 12 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân Hồng đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 78.695 đơn vị máu cho điều trị.

Đây là kết quả rất đáng mừng cho các bệnh nhân, đồng thời giải kịp thời tình trạng khan hiếm máu của bệnh viện sau dịp nghỉ Tết.

Bác Lê Đình Duật - 76 tuổi ở Hà Nội, đã tham gia hiến máu gần 20 năm nay, dự đủ cả 12 Lễ hội Xuân Hồng trong 12 năm qua, tích cực cùng gia đình vận động được 600 đơn vị máu. “Cả gia đình chúng tôi tổng cộng đã hiến tặng hơn 700 đơn vị máu, còn sức thì vẫn còn tham gia tiếp…”

Năm nay, thêm một ý tưởng tuyệt vời từ Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng là việc thực hiện hoạt động ghép đôi hiến máu ngẫu nhiên cùng “người lạ”. Kết quả là đã có hàng trăm cặp đôi hào hứng tham gia.

Screen Shot 2019-02-25 at 14.52.04.png

Các cặp đôi đăng ký online tham gia ghép đôi ngẫu nhiên cùng người lạ

 

 Đây cũng là năm đầu tiên Xuân Hồng thực hiện hình thức nhận quà bằng các gói xét nghiệm sau khi hiến máu. Dù khá mới mẻ nhưng nó cũng nhận được cả nghìn người hưởng ứng lựa chọn, thể hiện tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân.

Trong gần 4 tháng trước đó đã có 7.500 người hiến máu lựa chọn nhận quà bằng các gói xét nghiệm, điều bất ngờ là các bác sĩ đã phát hiện hơn 20% trong số đó có bệnh lý phức tạp bao gồm cả dấu hiệu ung thư, bệnh Thalassemia.

Bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo, còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác diễn ra xung quanh lễ hội như: nhạc hội “Đánh thức mùa Xuân”, các gian trại mang hương vị Tết xưa, hội trại “Xuân Hồng 12 mùa hoa”, các trò chơi dân gian, các khu check in với view vườn đào hồng đẹp mê ly thu hút sự quan tâm nhiều bạn trẻ.

Mai Thanh Huyền