Chiêm ngưỡng những mô hình gà “khủng” chào Xuân Đinh Dậu

(Dân trí) - Được làm bằng lá dừa nước với kích thước lớn gấp cả nghìn lần con gà thật, những mô hình gà “khủng” đang khiến người dân Quảng Ngãi hết sức tò mò, thích thú.

Cồng chào sắc màu Xuân Đinh Dậu với mô hình gà khủng đang dần hoàn thiện ở Công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi
Cồng chào sắc màu Xuân Đinh Dậu với mô hình gà khủng đang dần hoàn thiện ở Công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi

Tuy chưa hoàn thiện, nhưng từ nhiều ngày nay có rất nhiều người dân và các bạn trẻ đã tìm đến công viên Ba Tơ và núi Long Đầu (TP. Quảng Ngãi), nơi đặt những chú gà “khủng” được làm bằng lá dừa nước, để tận mặt “mục sở thị” và chụp ảnh những mô hình gà được làm để chào đón xuân Đinh Dậu.

Theo quan sát của PV Dân Trí tại vườn hoa Ba Tơ - nơi được nhiều người dân Quảng Ngãi tìm đến vui xuân trong mỗi dịp Tết đến xuân về, cổng chính của công viên được trang trí bằng một mô hình gà khổng lồ và hai chú gà cách điệu hai bên thay thế cho cổng chào. Phía bên trong là những chú gà có chiều cao khoảng hơn 2m, bề rộng khoảng gần 1m và được sơn những màu sắc sặc sỡ, vật liệu cấu thành gồm: lá dừa nước, tre, sắt…Kết cấu tạo hình gà khá đơn giản khi lá dừa được lợp lên khung sắt được định hình sẵn, buộc bằng dây kẽm.

“Gia đình gà” đoàn viên, sum họp là điểm nhấn của công viên Ba Tơ dịp xuân Đinh Dậu này
“Gia đình gà” đoàn viên, sum họp là điểm nhấn của công viên Ba Tơ dịp xuân Đinh Dậu này

Nhiều người đánh giá là cặp gà có “thần thái” rất tốt
Nhiều người đánh giá là cặp gà có “thần thái” rất tốt

Những chú gà con ngộ nghĩnh
Những chú gà con ngộ nghĩnh

Kiến trúc sư Ngô Quang Minh - người đảm nhận vai trò tổng chỉ huy phần trang trí tại công viên Ba Tơ cho biết, lấy cảm hứng từ những điều dân dã, từ lối sống giản dị, thật thà và mộc mạc của con người xứ Quảng, ông đã thiết kế và cho ra đời những chú gà này.

Theo ông Minh, để làm ra mô hình những chú gà như thế này là điều không khó, tuy nhiên để thổi hồn và khiến nó sống động, gần gũi thì không phải việc dễ. “Từ khâu chọn vật liệu, thiết kế đến sơn màu chúng tôi đều phải tham khảo và tuân thủ những yêu tố thẩm mỹ, văn hóa kỹ càng để làm sao tạo ra được một mô hình gà giống gà thật và có hồn nhất”. Ông Minh cho biết.

Nằm ở trung tâm của công viên Ba Tơ là “gia đình gà” với đầy đủ gà mái, gà trống và hai chú gà con đang thong dong kiếm ăn. “Ngày Tết, gia đình đoàn viên sum họp là ý nghĩa chính của tác phẩm này”. Kiến trúc sư Ngô Quang Minh giải thích. Bên cạnh “gia đình gà” này, trong công viên Ba Tơ còn có nhiều tác phẩm như: gà đứng trên đống rơm, gà ngậm liễng, gà ấp trứng, gà con, gà mẹ… được làm từ một số vật liệu như: xốp, mê ca…

Mô hình gà được chế tác từ xốp
Mô hình gà được chế tác từ xốp

Những mô hình cách điệu, sáng tạo
Những mô hình cách điệu, sáng tạo

Các công nhân đang gấp rút hoàn thành việc trang trí Tết cho công viên Ba Tơ
Các công nhân đang gấp rút hoàn thành việc trang trí Tết cho công viên Ba Tơ

Tuy không tiết lộ chi phí chính xác để làm hoàn thiện những chú gà “khủng” này, nhưng theo ông Minh là rất rẻ, bởi vì những vật liệu làm ra mô hình này rất rẻ tiền và dễ kiếm tại địa phương. Và chỉ cần khoảng 6 người làm việc liên tục trong vòng một tuần là có thể cho ra một chú gà “khủng” như thế này.

Bên cạnh việc sử dụng những mô hình gà để trang trí chủ đạo, từ cuối tháng 11 âm lịch, các công nhân của Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi hoàn thiện những mô hình thuyền hoa, đường hoa và các kệ, giá để trang trí những chậu hoa Tết với mong muốn đem đến cho người dân Quảng Ngãi một địa chỉ du xuân an toàn, sống động. Dự kiến đến ngày 21 âm lịch, tất cả các địa điểm vui chơi giải trí công cộng tại TP. Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc trang trí Tết.

Bảo An