Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã "giải cứu" 20 tấn nông sản vùng dịch

Phi Hùng

(Dân trí) - Chưa hết buổi sáng, 20 tấn nông sản của nông dân vùng dịch đã được người Hà Nội "giải cứu" hết.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn.

Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ, gom các đơn và chuyển đến Hà Nội .

Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 1
Khoảng 20 tấn hàng nông sản từ vùng dịch được vận chuyển lên Hà Nội sáng 20/2.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 2
Rất đông người dân Hà Nội đến mua ủng hộ.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 3
Bảng giá được niêm yết công khai.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 4
Người dân thoải mái chọn lựa những mặt hàng rau củ quả mình có nhu cầu.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 5
Toàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 6
Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản của bà con ở đây.

Ghi nhận vào sáng 20/2, tại một địa điểm "giải cứu" nông sản trên đường Giải Phóng (Hà Nội), khoảng 20 tấn rau củ quả được bày bán, gần đó là tấm biển ghi dòng chữ: "Điểm bán nông sản sạch ủng hộ bà con vùng dịch".

Bảng giá niêm yết cũng được công khai, cụ thể như sau: Cà rốt 30.000/1 túi, cà chua 20.000 đồng/5kg, bắp cải 7000 đồng/1 cái.... Rất đông người đi qua đã dừng lại để mua ủng hộ. Chưa hết buổi sáng, số rau củ quả được bày bán đã được bán hết.

"Có thể sẽ còn thêm những chuyến hàng tiếp tục được chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào kế hoạch và các thủ tục kiểm dịch. Chúng tôi chỉ bán hộ cho người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giá cả sẽ không bao giờ thay đổi dù rất rẻ, bán cho đến khi nào hết mà không phải đổ đi thì thôi", một người bán hàng chia sẻ.

Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 7
Gần đến trưa, 20 tấn hàng nông sản đã bán hết.
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 8
Nhiều người vẫn ghé vào hỏi mua
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 9
Bảng giá thay vào dòng chữ "hết hàng".
Chỉ trong vài giờ, người dân Hà Nội đã giải cứu 20 tấn nông sản vùng dịch - 10
Các sọt đựng rau củ quả đã được xếp gọn.

Chị Lan, một người dân tới mua ủng hộ cho biết, thấy trên mạng xã hội kêu gọi tới địa điểm này để mua ủng hộ nông sản cho bà con vùng dịch, nên sau khi sắp xếp được việc nhà chị đã tranh thủ chạy qua đây.

"Mua sản phẩm của những người đang khó khăn vì dịch là một phần chung tay giúp đỡ nhau", chị Lan chia sẻ.

"Tôi chạy từ Cầu Giấy ra đây để mua ủng hộ bà con, nhưng ra muộn quá mọi người ở đây bảo hết hàng, hơi thất vọng một chút nhưng không sao vì người dân đã kịp thời giải cứu nông sản cho bà con nông dân lúc khó khăn", một người dân tâm sự.

Được biết, theo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.