Can ngăn hai người vợ đánh nhau, chồng bị đâm chết

(Dân trí) - Một số quốc gia và tôn giáo cho phép đàn ông kết hôn với nhiều vợ, nhưng lúc này đòi hỏi người đàn ông phải có cách đối xử sao cho công bằng nhất, để tránh trường hợp đáng tiếc như người đàn ông sống tại Nigeria dưới đây.

Sự việc xảy ra tại bang Adamawa (Nigeria) khi Adamu Dewa, bị người vợ đầu của mình đâm chết lúc anh này đang cố gắng can ngăn cuộc tranh cãi nãy lửa giữa hai người vợ của mình.

Thi thể của Adamu Dewa (trái) và hình ảnh hai người vợ tranh cãi với nhau xem chồng yêu ai hơn (phải)
Thi thể của Adamu Dewa (trái) và hình ảnh hai người vợ tranh cãi với nhau xem chồng yêu ai hơn (phải)

Abdulrahman Njidda Yebb, người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc khai báo với cảnh sát rằng người vợ đầu đã phàn nàn với Dewa rằng anh quá quan tâm đến người vợ thứ hai, vốn trẻ tuổi hơn so với người vợ đầu.

Hai người vợ của Dewa sau đó tranh cãi với nhau để xem anh này quan tâm và yêu ai nhiều hơn. Cuộc tranh cãi đã dẫn đến bạo lực khi hai người vợ lao vào tấn công lẫn nhau. Trong lúc cố gắng can ngăn, Dew bị người vợ đầu tức giận dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Dewa lập tức được mang đến bệnh viện nhưng tử vong vì mất nhiều máu.

Theo truyền thông địa phương, Dewa và người vợ đầu đã kết hôn với nhau được 20 năm và có với nhau 5 người con. Dewa sau đó kết hôn với người vợ thứ 2 cách đây ít năm, là một cô gái trẻ tuổi, khiến mối quan hệ giữa Dewa và người vợ đầu trở nên xấu đi khi anh dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho người vợ trẻ.

Dewa là một người theo tôn giáo ở địa phương, tôn giáo này cho phép đàn ông cưới nhiều vợ.

Hiện người vợ đầu đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Danh tính của của hai người vợ đều không được tiết lộ.

Nhi Nguyễn
Theo WWWN