Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT

(Dân trí) - Ông Thái Văn Tài – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục về ATGT cho các em học sinh cấp tiểu học, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Toyota Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học.

Ngày 30/3, tại Quảng Ninh, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) tiếp tục triển khai Chương trình “Toyota cùng em học ATGT” (TSEP) năm học 2018-2019 với mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 1

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, ông Thái Văn Tài – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Trong những năm qua, công tác giáo dục ATGT đã được triển khai ở tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học về ATGT, các nhà trường, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền và không ngừng nâng cao hiểu biết kiến thức và tạo thói quen cho các em học sinh về ATGT, biết cách thực hiện giao thông an toàn, văn minh từ đó hình thành ở các em về văn hóa giao thông.

“Trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục về ATGT cho các em học sinh cấp tiểu học, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Toyota Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học. Từ năm học 2005-2006, Toyota Việt Nam đã phối hợp cùng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa tại các trường tiểu học trên cả nước, phối hợp tổ chức các cuộc giao lưu tìm hiểu kiến thức ATGT cho các tỉnh, thành phố với các nội dung phong phú, hấp dẫn, luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của quý thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh” – ông Tài đánh giá.

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 2

Theo ghi nhận, tại chương trình, các đội đã giao lưu và tranh tài tại 2 nội dung, bao gồm Tìm hiểu kiến thức và Trình diễn, thể hiện năng khiếu về chủ đề ATGT, qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết về những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời cho thấy sự tự tin, tinh thần tập thể của các đội qua các nội dung giao lưu. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã đón tiếp đông đảo các bạn cổ động viên nhí tham gia khu trò chơi trong không khí vô cùng hào hứng và náo nhiệt. Với luật chơi đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, các em đã được “Học mà chơi, chơi mà học” thông qua các trò chơi đa dạng về chủ đề ATGT và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 3

Đặc biệt, nhằm tiếp tục cải tiến đa dạng nội dung giao lưu, năm nay, chương trình có sự góp mặt của Đại sứ thương hiệu Toyota tại Việt Nam – ca sĩ Suboi cùng NSND Tự Long và ông Uông Việt Dũng – Phó Chánh văn phòng UBATGTQG đã mang đến những phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đầy bổ ích và sôi động về chủ đề ATGT nhằm giúp nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ tương lai. Đồng thời, các phụ huynh và thầy cô giáo tại chương trình đã có cơ hội tham gia thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản đối với nạn nhân tai nạn giao thông là trẻ nhỏ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 4

Ca sĩ Suboi và Ông Uông Việt Dũng Ủy ban ATGTQG giao lưu cùng các em học sinh

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 5

Nghệ sĩ Tự Long giao lưu cùng các em học sinh

Tại buổi giao lưu, bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam cho biết: Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất và kinh doanh, Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực đóng góp cho xã hội với phương châm trở thành “công dân tốt trong cộng đồng sở tại.

Trước đó ngày 29.3, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã tổ chức hội thảo cấp quốc gia về “Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học năm học 2018-2019” tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long nhằm đưa ra phương pháp giảng dạy mới hấp dẫn hơn, mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục ATGT trong trường học.

Bộ Giáo dục ghi nhận Toyota đóng góp tích cực về giáo dục ATGT - 6

“Chúng tôi đã triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa-xã hội và môi trường, trong đó, việc giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực ATGT luôn được chú trọng” – bà Thu Hoàng nói.

Sau 13 năm triển khai, chương trình TSEP luôn đón nhận được sự tham gia hào hứng của các em học sinh trên cả nước cũng như nhận được sự đánh giá cao của Bộ GD & DT, các Sở giáo dục đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô và các em học sinh trên cả nước. Đến nay, Chương trình TSEP đã được TMV triển khai đến 54/63 tỉnh/thành phố trên khắp cả nước. Bên cạnh chương trình TSEP, TMV còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong lĩnh vực ATGT, hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng như Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota dành cho cảnh sát giao thông và Chương trình cải thiện ATGT phối hợp với Ủy ban ATGTQG dành cho cộng đồng.

Nguyễn Dương