Bị phạt 80 triệu đồng vì rời khỏi phòng cách li trong... 8 giây

Hữu Nguyên

(Dân trí) - Đài Loan áp dụng phạt tiền từ 80 triệu đến 800 triệu đồng với những người vi phạm các quy tắc cách li trong bối cảnh dịch covid-19 hoành hành.

Một người đàn ông Philippines nhập cư vào Đài Loan đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh khi anh bước chân ra khỏi phòng cách li của mình tại một khách sạn ở thành phố Cao Hùng.

Người đàn ông này đã rời khỏi phòng chỉ trong đúng 8 giây để đặt một món đồ trước cửa phòng một người bạn đang cách li cùng tầng khách sạn với mình. Nhân viên khách sạn đã báo lại cho sở y tế thành phố về hành động vi phạm quy tắc cách li này khiến anh chàng bị phạt 100.000 Đài tệ (tương đương 80 triệu đồng).

Bị phạt 80 triệu đồng vì rời khỏi phòng cách li trong... 8 giây - 1
Đài Loan có quy định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn ra vô cùng phức tạp. 56 khách sạn ở thành phố Cao Hùng được lựa chọn để cung cấp tổng cộng 3.000 phòng sử dụng cho mục đích này.

Du khách sẽ không được phép rời khỏi phòng cách li của mình vì bất kỳ lý do gì. Các nhân viên khách sạn được yêu cầu phải giám sát chặt chẽ những người khách đặc biệt. Người vi phạm có thể phải chịu phạt từ 100.000 Đài tệ đến 1 triệu Đài tệ (tương đương từ 80 triệu đến 800 triệu đồng).

Bị phạt 80 triệu đồng vì rời khỏi phòng cách li trong... 8 giây - 2
Biển báo hướng dẫn người dân bỏ khẩu trang vào thùng rác sau khi sử dụng

Đài Loan đến nay đã ghi nhận 724 trường hợp nhiễm COVID-19 trong đó có 7 trường hợp tử vong trong đại dịch. Chính quyền không áp dụng hình thức cách li xã hội mà thay vào đó là kiểm tra diện rộng và rà soát các trường hợp mắc bệnh. Đất nước này cũng sàng lọc khách du lịch từ rất sớm, 31 tháng 12, khi tin tức về virus lần đầu được công bố.