Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phi Hùng

(Dân trí) - Trước những diễn biến dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp và có nguy cơ bùng phát lan rộng, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Ghi nhận tại khu vực bến xe Mỹ Đình, ngay sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban quản lý bến đã tăng cường các biệt pháp phòng chống dịch như treo băng rôn khẩu hiệu...

Đồng thời, bến xe cắt cử nhân viên đi đến từng nhà xe thông báo chủ xe và hành khách đeo khẩu trang dùng nước sát khuẩn đúng cách, các lọ nước sát khuẩn được đặt tại nhiều địa điểm trong bến để hành khách tiện khử trùng trước khi lên đường về quê.

Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 1
Khu vực bến xe Mỹ Đình.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 2
Các hành khác khi vào đây đều được đo thân nhiệt trước khi lên xe.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 3
Các lọ sát khuẩn được đặt ở nhiều vị trí trong khu vực bến xe.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 4
Đa phần các hành khách đều thực hiện nghiêm túc.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 5
Mọi người đều có ý thức bảo vệ mình và cho cộng đồng.

Khu vực cổng, lối ra vào đều có nhân viên đứng túc trực để để hỗ trợ cũng như đo nhiệt độ hành khách. Cũng theo ghi nhận, đa phần những hành khách đến bến xe đều chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, những trường hợp chưa đeo khẩu trang, và dùng khẩu trang không đúng cách đều được nhân viên của bến nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể.

Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 6
Ghế ngồi trong bến cũng được lau sát khuẩn.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 7
Nhân viên bến thường xuyên nhắc nhở hành khách và các nhà xe.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 8
Lãnh đạo bến cho hay, đây là hoạt động thường xuyên kể từ khi có dịch.
Bến xe tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 - 9
Các nhân viên nhà xe cũng đi từng chỗ để nhắc nhở hành khách thường xuyên phòng tránh dịch.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, công tác phòng chống dịch không chỉ bây giờ mới làm, mà từ khi có dịch cho đến nay hành khách khi vào bến đều được nhắc nhở để đảm bảo an toàn.

"Sau khi dịch bùng phát trở lại, chúng tôi đã tăng cường mạnh hơn, tiếp tục duy trì hệ thống loa phát thanh liên tục tuyên truyền cho các hành khách và nhà xe thấy được lợi ích của việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch bệnh. Những hành khách nào không đeo khẩu trang sẽ bị nhắc nhở và dùng khẩu trang do nhà xe cung cấp", lãnh đạo bến xe thông tin.