Thừa Thiên – Huế:

Bé trai 6 tuổi chết đuối dưới đầm phá

(Dân trí) - Ngày 29/6, tin từ UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm chết một cháu nhỏ 6 tuổi ở địa phương. Chỉ 4 ngày, tại huyện này đã có 4 người chết vì các tai nạn khác nhau.

Vào khoảng 15h chiều 28/6, anh Nguyễn Văn Thêm (làm nghề đi biển, trú tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An) sau khi ngủ dậy bỗng không thấy con trai út là Nguyễn Văn Trung (SN 2009) đâu bèn đi tìm.

Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, vào hơn 18h30’, anh Thêm và các bà con trong xóm phát hiện thi thể cháu nằm dưới đáy nước ở đoạn đầm phá trước nhà. Có khả năng cháu Trung đi chơi một mình khi ba mẹ ngủ trưa, không may sảy chân xuống nước.

Khi vớt lên, cháu Trung đã tắt thở do đuối nước. Khu vực đầm phá trước nhà của anh Thêm nằm gần cầu cảng sát đồn biên phòng Hải đội 2 đóng. Nơi đây là khu vực từng bị sạt lở biển ở trận lũ lịch sử năm 1999 tại Huế. Thời gian gần đây khu vực này đã bồi lắng, tuy nhiên mực nước khá sâu từ 3-5 mét.

Được biết nhà của anh Thêm thuộc hộ cận nghèo. Gia đình anh có 5 con, vợ anh Thêm bán bánh lọc rong ngoài bãi biển Thuận An. Hiện đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình lo đám tang cháu.

Chỉ trong 4 ngày từ 25 - 28/6, tại huyện Phú Vang đã xảy ra 3 vụ đâm chém, tai nạn làm 4 người chết. Cụ thể là vào sáng 25/6, tại xã Phú Thuận đã có 1 vụ giết hại kinh hoàng làm 2 chú cháu trong nhà tử vong. Nghi phạm là người con rể sau đó đã bắt xe ra tỉnh Quảng Trị uống thuốc sâu tự tử, được phát hiện và đang trong tình trạng nguy kịch.

Cũng vào 0h30’ ngày 28/6, một nhóm thanh niên 15 người đã đâm, đánh 3 bảo vệ trên bãi biển Thuận An (ở thị trấn Thuận An) làm 1 bảo vệ bị chết khi đưa lên BV Trung ương Huế cấp cứu. Và vụ tai nạn đuối nước chiều 28/6 như trên.

Đại Dương