Bé gái 8 tuổi gây sốc khi có thể... nâng tạ 50kg

Trân Ni

(Dân trí) - Mới đây, nữ vận động viên cử tạ Lily Hagans (33 tuổi, đến từ Anh) gây bất ngờ khi đăng tải bài viết chia sẻ con gái 8 tuổi của cô có thể nâng được mức tạ lên đến 50kg.

Hagans cho biết, cô phát hiện Issy yêu thích tập luyện từ khi bé mới 6 tuổi. Kể từ đó, hai mẹ con dành nhiều thời gian bên nhau tại phòng tập thể hình. Không biết bắt đầu khi nào, trong lòng cô bé 8 tuổi đã nhen nhóm ước mơ lớn lên trở thành vận động viên cử tạ giống mẹ.

Bé gái 8 tuổi gây sốc khi có thể... nâng tạ 50kg - 1
Phòng gym chính là địa điểm mà cô bé Issy yêu thích (Ảnh: Carters NE).

Lily Hangans chia sẻ: "Issy luôn có mặt trong tất cả cuộc thi cử tạ mà tôi tham gia. Con cổ vũ toàn bộ vận động viên so tài và thậm chí còn lên bục cùng tôi nhận huy chương".

Người mẹ cũng tiết lộ, Issy mong muốn sẽ được thi đấu cử tạ khi đủ 13 tuổi. Cô rất tự hào khi con gái nhỏ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều vận động viên cử tạ trẻ tuổi.

"Khi đến phòng tập, Issy được đối xử như người trưởng thành. Thực tế, con có thể nâng được mức tạ cao hơn cả một số người lớn ở phòng tập", Hangans kể thêm.

Bắt đầu với một thanh tạ nặng 15kg dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ, Issy bắt đầu làm quen với bộ môn cử tạ. Để đảm bảo an toàn cho con gái, Hangans luôn theo dõi từng động tác của con sao cho chắc chắn rằng, cô bé sử dụng kỹ thuật chính xác.

Sau khi nắm vững các kỹ thuật, Issy bắt đầu tăng dần mức tạ và đến phòng tập thường xuyên hơn. Hiện tại, thành tích tốt nhất Issy đạt được là mức tạ 50kg - nặng gấp đôi cân nặng của cô bé.

Ngoài tập tạ, Issy còn tập luyện thêm boxing (đấm bốc). Cô bé đến phòng gym tập luyện cùng mẹ hai lần/tuần.

Bé gái 8 tuổi gây sốc khi có thể... nâng tạ 50kg - 2
Issy tập luyện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người mẹ có chuyên môn cử tạ (Ảnh: Carters NE).

Chuyện cô bé 8 tuổi nâng tạ 50kg khiến nhiều người thắc mắc về độ an toàn. 

Trước trường hợp của Issy, bác sĩ Lawrence Cunningham (từ trung tâm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe UK Care Guide, Anh) bày tỏ: "Cử tạ có thể được đưa vào chế độ tập thể dục của trẻ, miễn là bộ môn đã được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu phát triển cụ thể và giám sát chặt chẽ bởi những người lớn có chuyên môn".

Bác sĩ nhấn mạnh, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống xương dễ bị tổn thương hơn người lớn rất nhiều.

Việc tiếp xúc sớm với các hoạt động thể chất cường độ cao có thể dẫn đến chấn thương ngắn hạn và nặng hơn là các vấn đề tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người mẹ trong câu chuyện tìm gặp các bác sĩ nhi khoa để theo dõi, kiểm tra sức khỏe của con gái thường xuyên để đảm bảo rằng, việc tập luyện không ảnh hưởng xấu đến khả năng tăng trưởng của cô bé.