Bạc Liêu:

Ấm lòng cửa hàng “ai thiếu đến nhận” dành cho người nghèo

(Dân trí) - Với khẩu hiệu “Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến nhận”, cửa hàng đồ dùng miễn phí dành cho người nghèo đã nhận được nhiều cảm tình của người dân địa phương.

Cửa hàng đồ dùng miễn phí dành cho người nghèo chính thức hoạt động vào ngày 9/7, tọa lạc trên đường Hòa Bình (phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Cửa hàng đồ dùng cho người nghèo ở Bạc Liêu.

Chia sẻ ý tưởng mở cửa hàng “người cần không tốn một xu”, anh Huỳnh Hồng Phi (giáo viên trường THCS Bạc Liêu-Ninh Bình) bày tỏ, nhiều lần anh đi làm từ thiện ở nhiều nơi, thấy có chút khó khăn là việc vận động mọi người quyên góp lại rồi đi đến một nơi nào đó để trao tặng.

“Tôi có suy nghĩ là tại sao không mở cửa hàng vừa quyên góp, vừa tặng cho người nghèo luôn tại chỗ, như vậy sẽ rất thuận tiện”, anh Phi nói về quan điểm của mình.

Cửa hàng miến phí dành cho người nghèo vừa mở cửa ở Bạc Liêu.
Cửa hàng miến phí dành cho người nghèo vừa mở cửa ở Bạc Liêu.

Ý tưởng trên của anh Phi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Ban Từ thiện Phật giáo TP Bạc Liêu và chị Nguyễn Kim Thoa (một chủ cửa hàng thuốc tây ở TP Bạc Liêu). Từ đó, cửa hàng đồ dùng miễn phí dành cho người nghèo chính thức được hình thành.

Khi đến cửa hàng này, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể tìm thấy những đồ dùng cần thiết cho bản thân và gia đình mà không phải tốn một khoản tiền nào chi trả.

Người dân cần đồ dùng thoải mái lựa chọn cho mình những mặt hàng vừa ý nhất mà không phải tốn tiền mau.
Người dân cần đồ dùng thoải mái lựa chọn cho mình những mặt hàng vừa ý nhất mà không phải tốn tiền mau.

Chị Nguyễn Kim Thoa cho biết, để có nguồn hàng như quần áo và một số đồ dùng khác, những người tham gia đã cùng vận động người thân, bạn bè, các mạnh thường quân,… trong và ngoài tỉnh. Sau khi có hàng, những người phụ trách và tình nguyện viên sẽ phân loại ra từng loại hàng để người dân đến đây dễ dàng lựa chọn đồ dùng mà mình cần thiết.

Nhiều người khó khăn cảm thấy rất ấm lòng với cửa hàng dành cho mình.
Nhiều người khó khăn cảm thấy rất ấm lòng với cửa hàng dành cho mình.

Được biết, cửa hàng này mở cửa từ 8h sáng đến 17h chiều hàng ngày. Trước mắt, mỗi người đến nhận đồ dùng miễn phí tại đây sẽ nhận tối đa là 2 bộ quần áo hoặc đồ dùng khác.

Huỳnh Hải