6.000 thầy thuốc trẻ hưởng ứng “làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng”

(Dân trí) - Trong năm 2014 này, sẽ có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và hướng đến cộng đồng một cách thiết thực như khám chữa bệnh miến phí, hiến tặng máu và trao tặng 5.000 suất quà cho người dân tại 10 tỉnh thành trong cả nước...

Năm 2014  là năm thứ tư  liên tiếp, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (Cty FrieslandCampina Việt Nam) là người đồng hành, tài trợ cho chương trình. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII cũng như chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).

Ông Trương Văn Toàn – Giám đốc Đối ngoại và Pháp lý của Công ty FrieslandCampina
Ông Trương Văn Toàn – Giám đốc Đối ngoại và Pháp lý của Công ty FrieslandCampina  Việt Nam (bên phải) trao tài trợ cho đại diện Hội thầy thuốc trẻ.

Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014 sẽ được triển khai tại đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, ngày hội điểm cấp Trung ương được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Y Tế, lãnh đạo các bộ ban ngành ở Trung ương, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, tỉnh Tuyên Quang cùng 2.000 tình nguyện viên và nhân dân địa phương...

Ông Trương Văn Toàn – Giám đốc Đối ngoại và Pháp lý của công ty FrieslandCampina Việt Nam cho biết: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn chung tay cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam mang đến những giá trị sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân.”

Với hiệu quả đáng khích lệ từ của chương trình các năm trước, năm 2014Ngày hội thầy thuốc trẻ sẽ được lan tỏa rộng hơn, triển khai đến 10 tỉnh thành trong cả nước và đã thu hút 6.000 thầy thuốc trẻtrên cả nước tham gia. Theo đó, chương trình sẽ cụ thể hóachuỗi các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, gồm: Khám và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 100.000 người dân;  Phẫu thuật  mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi. Song song đó là những chương trình tuyên truyền phòng chống ung thư cho người dân; Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại 700 trường mầm non, tiểu học; Tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em  và Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, với mục tiêu đạt tiếp nhận 13.000 đơn vị máu hiến tặng…

V.Kh