"1 phút tiết kiệm triệu niềm vui" tiếp tục hỗ trợ 2 công trình nước sạch cho cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” , thêm hai công trình nước sạch cho cộng đồng do HEINEKEN Việt Nam tài trợ đã được đưa vào sử dụng nâng tổng số công trình nước sạch cho những vùng khan hiếm nước sạch lên 22 công trình

Nước sạch - không vô tận như chúng ta nghĩ

Mọi hoạt động duy trì sự sống và sinh hoạt của con người và vạn vật đều không thể thiếu nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước, thế giới đang thực sự đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước quy mô toàn cầu và nhu cầu về nước dự đoán sẽ vượt nguồn cung khoảng 40% vào năm 2030.

Chuyên gia Fred Boltx, người đứng đầu lĩnh vực nghiên cứu khoa học và môi trường của Quỹ Rockefeller, cho biết nhiều người không thể đánh giá một cách chính xác và không nhận biết tình trạng cạn kiện nguồn nước ngầm vốn có hạn do không nhìn thấy tình trạng thực tế của các mạch nước ngầm. Các mạch nước ngầm vốn chiếm tới 30% lượng nước dự trữ của hành tinh, song lượng nước được lấy đi, bị sử dụng lãng phí vượt quá lượng nước bổ sung nhờ mưa.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ dân số, yêu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt liên tục gia tăng cũng dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước. Uớc tính, dân số toàn cầu sẽ tăng thêm 2,3 tỷ người vào năm 2050, nhiều hơn 20% so với hiện nay.

Riêng tại Việt Nam, các năm vừa qua, nhiều khu vực thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phải “chịu trận” nhiều đợt hạn hán khắc nghiệt và kéo dài. Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được xem như như thủ phủ của nguồn nước nhưng cũng đang trong tình trạng báo động về vấn đề thiếu nước sạch. Một phần nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu, dẫn đến nguồn nước ở những khu vực này bị nhiễm phèn, nước mặn xâm lấn. Thêm vào đó, ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân chưa cao làm tăng tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ rác thải sinh hoạt và lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.Nguồn nước sạch đã qua xử lý chưa đến được với người dân ở những vùng sâu vùng xa.

Chị Thu Hiền (36 tuổi, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) chia sẻ: “Đào nhiều giếng lắm rồi nhưng nước không mặn thì chua, vàng khè... Nhưng bao nhiêu năm nay vẫn phải chấp nhận dùng vì xử lý cách nào cũng không hết. Thật sự ai ở đây cũng mong nước sạch về như nắng hạn mong mưa vậy.”

Heineken Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình nước sạch tại Cần Thơ
Heineken Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình nước sạch tại Cần Thơ

HEINEKEN Việt Nam hành động vì nước sạch cho cộng đồng

Từ khi thành lập, HEINEKEN Việt Nam đã chú trọng tiết kiệm & bảo vệ nguồn nước bằng những sáng kiến và công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm lượng nước trong sản xuất và quản lý chất lượng nước thải. Ngoài ra, từ năm 2011, HEINEKEN Việt Nam còn thực hiện chương trình nước sạch cho cộng đồng, thể hiện tâm huyết bảo vệ nguồn tài nguyên nước và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm & bảo vệ nguồn nước qua chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui”.

Thông qua trang web chương trình, HEINEKEN Việt Nam kêu gọi cộng đồng đóng góp 1.000.000 hành động đẹp về bảo vệ và tiết kiệm nước sạch. Những cam kết này được quy đổi thành những khoản tài trợ cụ thể cho cộng đồng khó khăn kết nối nước sạch cho sinh hoạt. Gần nhất, trong những ngày tháng 3 năm 2018, HEINEKEN Việt Nam đã phối hợp cùng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục bàn giao và đưa vào sử dụng thêm hai công trình nước sạch đến hơn 900 hộ dân tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ và xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đưa hai công trình nước sạch mới vào sử dụng, đại diện của HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Hai công trình nước sạch này sẽ tiếp tục mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân tại những khu vực khan hiếm nước sạch. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng dành cho hoạt động này và tôi tin rằng hành trình bảo vệ nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam sẽ nhanh chóng tạo ra nhiều tác động tích cực và hiệu quả”.

Người vui nhất không ai khác ngoài tập thể cư dân sống tại 2 khu vực được hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch. “Nhờ có chương trình, ước mơ được sử dụng nước sạch trong ăn, uống và sinh hoạt hằng ngày an toàn hơn đã trở thành hiện thực thay vì dùng nước từ các khe suối, tôi rất vui”, Bà Y Má, thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum vui mừng cho biết.

Heineken Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình nước sạch tại Kon Tum
Heineken Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình nước sạch tại Kon Tum

Hai công trình nước sạch do Heineken Việt Nam tài trợ lần này nâng tổng số công trình nước cho cộng đồng được tài trợ qua chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” lên 22 công trình với tổng ngân sách là 13 tỷ đồng.cho người dân tại những vùng sâu vùng xa của các tỉnh: Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng nam, Bình thuận, Kon Tum, Bình Dương , Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ...

Vẫn còn rất nhiều nơi cần nước sạch, hãy cùng HEINEKEN Việt Nam hành động ngay hôm nay để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì tương lai của con em chúng ta. Bắt đầu từ những điều thật nhỏ như tái sử dụng nước phù hợp như xả quần áo/chén bát cuối để lau sàn hay dội bồn cầu, tắt nước trong khi đánh răng/cạo râu… và đừng quên truy cập vào website: www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hoặc fanpage www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui để cùng lan tỏa giá trị tốt đẹp của chương trình